Các nhà khoa học Australia tìm ra hướng điều trị mới nhắm trực tiếp vào tế bào gây bệnh xơ tủy - dạng ung thư máu hiếm và nghiêm trọng, mở ra triển vọng thay đổi cách tiếp cận điều trị căn bệnh này.
Công nghệ CAR-T là một trong những đổi mới tiên tiến nhất trong điều trị ung thư hiện đại, sử dụng chính các tế bào miễn dịch (tế bào T) của bệnh nhân để tiêu diệt tế bào ung thư.
Một bé gái (12 tuổi) được chẩn đoán mắc bạch cầu cấp lympho B đã được các bác sỹ Bệnh viện Truyền máu-Huyết học TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên điều trị thành công với liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T.
Nhờ công nghệ giải trình tự gene đơn bào tiên tiến, nhóm đã chứng minh rằng chỉ với một xét nghiệm máu đơn giản, có thể phát hiện dấu hiệu sớm của hội chứng và đánh giá nguy cơ mắc bệnh ung thư máu.
Bệnh nhân ung thư máu tự nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng và được dùng thuốc "Utzhefra" theo hai liều vào ngày 12 và 13/12 mà không gặp bất kỳ biến chứng nghiêm trọng.
Những bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy dùng thuốc Scemblix của Novartis đã có đáp ứng tốt hơn đáng kể và tỷ lệ ngừng sử dụng thuốc thấp hơn so với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn hiện nay.
Với quyết định mới của FDA, liệu pháp tế bào Breyanzi sẽ được sử dụng để điều trị cho cả bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính hoặc ung thư hạch lympho nhỏ.
Các nhà nghiên cứu phát hiện những trường hợp trẻ em mắc bệnh bạch cầu tại Brazil đã gia tăng đáng kể sau khi hoạt động sản xuất đậu nành mở rộng ở nhiều địa phương trong vòng 15 năm qua.
Bất chấp nhiều tác dụng phụ, bà Oreofe Odejide, một bác sỹ chuyên khoa ung bướu, đánh giá ciltacabtagene autoleucel đã mang lại hiệu quả rõ rệt so với các phương pháp điều trị ung thư hiện tại .
Các nhà khoa học Bỉ phát hiện một cơ chế rất chính xác có thể giúp phát triển một phương pháp điều trị hiệu quả hơn nhiều so với những loại thuốc đang được bào chế hiện nay.
Chỉ trong 2 tháng, Viện Huyết học-Truyền máu TW đã nhận được dự trù cung cấp máu và chế phẩm máu nhóm hiếm từ các bệnh viện lên đến 180 đơn vị, trong khi con số này của cả năm 2022 chỉ là 350 đơn vị.
Hoàng Thị Diệu Thuần là cô gái đã chiến đấu ròng rã và điều trị bệnh ung thư máu được 18 năm. Giờ đây Thuần đã có được sức khỏe tốt, được làm những điều mình thích.
Kể từ cuối năm 2020, ông Muzaffer Kayasan, một bệnh nhân ung thư máu 56 tuổi ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đã trải qua 78 lần xét nghiệm kháng nguyên và lần nào cũng cho kết quả dương tính.
Kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương mở ra hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; trở thành một “cuộc cách mạng” trong điều trị các bệnh lý về máu.
Truyền thông Nga đánh giá Việt Nam đã ứng dụng các tiến bộ của thế giới trong điều trị căn bệnh ung thư máu, thực hiện thành công khảo sát dịch tễ về tan máu bẩm sinh trên toàn quốc.
Mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 9,6 triệu người chết vì bệnh ung thư, dù đây là bệnh không lây nhiễm song lại là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai thế giới hiện nay.
Đến trưa 6/2, lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chỉ còn 5.435 đơn vị. Con số này quá ít so với nhu cầu 2.500 – 3.000 đơn vị máu cần cung cấp cho các bệnh viện mỗi ngày.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện tế bào bạch cầu gọi là đại thực bào có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bệnh đa u tủy xương, một loại ung thư máu thường gặp ở những người trên 60 tuổi.