Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp điều trần

Cuộc điều trần của ông Chuck Hagel, người được Tổng thống Obama đề cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, sẽ được tổ chức ngày 31/1.
Ủy ban Quân lực Thượng Viện Mỹ ngày 16/1 thông báo, cuộc điều trần của ông ChuckHagel, người mới được Tổng thống Barack Obama đề cử vào vị trí Bộ trưởng Quốcphòng, sẽ được tổ chức ngày 31/1.

Được đánh giá là đề cử gây tranh cãi nhất của ông chủ Nhà Trắng cho nội cácnhiệm kỳ hai, phiên điều trần được dự đoán thu hút sự chú ý không chỉ ởWashington mà cả từ các nước khác.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi hai Thượng nghị sỹ có thế lực củađảng Dân chủ tuyên bố ủng hộ ông Hagel sau khi đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi vớiông.

Ông Hagel là một cựu Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa và từng tham chiến tạiViệt Nam. Ông đã rời Thượng viện năm 2008 sau khi phải nhận những chỉtrích từ nhiều chính trị gia của phe Cộng hòa do những hành động bịcoi là chống lại các lợi ích của đồng minh Israel, như bỏ phiếu phảnđối việc Mỹ áp lệnh trừng phạt với Iran hay ủng hộ mở cuộc đàm phán trựctiếp với phòng trào Hamas của Palestine, hay từ chối ký vào bức thư kêu gọi Liênminh châu Âu (EU) liệt nhóm Hezbolla vào danh sách khủng bố.

Vì những lý do trên, đề cử của Tổng thống Obama với ông Hagel gặp phải không íthoài nghi, thậm chí cả những chỉ trích gay gắt từ phía các Thượng nghị sỹ của cảhai đảng, những người có quan hệ mật thiết với các nhóm lợi ích ủng hộ Israel.

Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về đề cử ông Hagel sau phiên điều trần của Ủy ban nóitrên. Trong trường hợp ông được cả 55 Thượng nghị sỹ Dân chủ ủng hộ tại Thượngviện 100 ghế, ông vẫn cần sự đồng ý của ít nhất 5 Thượng nghị sỹ Cộng hòa nữa đểđược bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.