Ứng viên tổng thống Mỹ muốn giữ vị thế quân sự

Ứng cử viên tổng thống Mỹ, Mitt Romney, tuyên bố nếu trúng cử, ông này sẽ duy trì ưu thế vượt trội về quân sự của Mỹ trên thế giới.
Ứng cử viên tổng thống củađảng Cộng hòa Mitt Romney ngày 7/10 tuyên bố nếu trúng cử trong cuộc bầu cử tổngthống năm 2012, ông sẽ duy trì ưu thế vượt trội về quân sự của Mỹ trên thế giới,làm đối trọng với một Trung Quốc đang lên và các đối thủ tiềm tàng khác.

Chỉ mộtngày sau khi công bố thành lập nhóm cố vấn về chính sách đối ngoại, gồm cácchuyên gia từ các viện nghiên cứu của Mỹ, ông Romney đã có bài phát biểu quantrọng về chính sách đối ngoại tại Đại học Quân sự Citadel, trong đó đề ra nhữngưu tiên chính về đối ngoại của mình nếu trở thành tổng thống.

Trong bài diễn văn,ông Romney đã chỉ trích các chính sách của đương kim Tổng thống Barack Obama, ámchỉ vị Tổng thống của đảng Dân chủ không giúp Mỹ duy trì vị thế quốc gia hùngmạnh nhất thế giới.

Ông cho rằng Mỹ nên luôn duy trì ưu thế tuyệt đối về quân sựđể ngăn chặn những hành động hiếu chiến có thể có.

Ông Romney tuyên bố sẽ duy trìsự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Thái Bình Dương để đảm bảo thông suốt các tuyếnđường thương mại và tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực.

Cựu Thốngđốc bang Massachusetts cũng tuyên bố sẽ củng cố sức mạnh hải quân của Mỹ, vàtrong 100 ngày đầu tiên làm tổng thống nếu trúng cử, ông sẽ tăng số tàu chiếnđóng mỗi năm lên 15 chiếc, thay vì 9 chiếc như hiện nay.

Ông cũng sẽ theo đuổihệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia và có chiến lược đảm bảo an ninh mạng.

Vềchiến lược đối với Afghanistan, ông Romney dự kiến sẽ xem xét lại kế hoạch rútquân của Tổng thống Obama để đảm bảo Mỹ có đủ lực lượng cần thiết tại đây nhằmduy trì các kết quả đạt được.

Cũng trong khu vực, ông cho biết sẽ tăng sức épvới Iran về chương trình hạt nhân bằng việc điều một tổ hợp tàu sân bay thườngxuyên có mặt ở phía Đông Địa Trung Hải và khu vực vùng Vịnh và bắt đầu các cuộcthảo luận với Israel về tăng cường hợp tác quân sự và tình báo.

Về ngân sách quốcphòng, ứng cử viên Romney tuyên bố sẽ chống lại bất cứ việc cắt giảm lớn nào.

Ông phản đối thỏa thuận hồi tháng Tám vừa qua giữa Tổng thống Obama và Quốc hộicho phép cắt giảm sâu ngân sách quốc phòng.

Ứng cử viên Romney được coi là ngườirất ít kinh nghiệm về đối ngoại. Sau bài phát biểu này, giới phân tích nhận địnhông Romney có chính sách đối ngoại giống cựu Tổng thống George W. Bush, thậm chíđược coi là một "phiên bản mới" của cựu Tổng thống Ronald Regan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục