Israel bác nghị quyết của Đại hội đồng LHQ kêu gọi hợp tác với UNRWA
Israel bác bỏ nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi hợp tác với UNRWA, cho rằng cơ quan này bị Hamas thâm nhập và không còn phù hợp để triển khai hoạt động nhân đạo.
Israel bác bỏ nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi hợp tác với UNRWA, cho rằng cơ quan này bị Hamas thâm nhập và không còn phù hợp để triển khai hoạt động nhân đạo.
Giữa sức ép từ các nước Arab và cộng đồng quốc tế, Israel đề ra hàng loạt yêu cầu như chấm dứt hoạt động của UNRWA, phi quân sự hóa lãnh thổ Palestine và trao quyền an ninh toàn diện cho Tel Aviv.
Quan chức cấp cao Israel tuyên bố nước này sẽ không cho phép UNRWA trở lại Gaza, cho rằng các cơ quan Liên hợp quốc từng hoạt động tại đây đều thất bại hoặc bị phong trào Hamas chi phối.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã buộc phải ra quyết định thu hẹp quy mô hiện diện của Tổ chức tại Gaza, bất chấp nhu cầu nhân đạo tăng cao và mối quan ngại về nhiệm vụ bảo vệ dân thường.
Theo Giám đốc Cơ quan Cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), nếu UNRWA 'sụp đổ và tan rã,' chắc chắn một thế hệ trẻ em sẽ phải hy sinh do bị tước mất quyền được giáo dục.
Quan chức PLO cáo buộc việc Israel xây dựng khu định cư mới là nhằm tách Bethlehem khỏi Jerusalem, đe dọa tính liên tục địa lý của Bờ Tây và ngăn cản việc thành lập nhà nước Palestine.
Nghị viện Arab lên án quyết định hủy bỏ thỏa thuận với UNRWA, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng và gọi là tội ác chống lại loài người.
Ngày 30/1, quan chức Liên hợp quốc cho biết các trạm y tế của UNRWA vẫn mở cửa ở Bờ Tây, Đông Jerusalem và các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Dải Gaza vẫn được tiến hành.
Quan chức Liên hợp quốc cảnh báo việc cắt đứt hoạt động của UNRWA tại thời điểm lòng tin của cộng đồng quốc tế ở mức thấp sẽ phá hủy nỗ lực phục hồi, tái thiết và chuyển tiếp chính trị tại Gaza.
Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc tuyên bố: "Israel sẽ chấm dứt mọi hợp tác, liên lạc và tiếp xúc với UNRWA hoặc bất kỳ ai đại diện cho tổ chức này."
Người đứng đầu Cơ quan cứu trợ của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cam kết bất chấp lệnh cấm của Israel, cơ quan này sẽ tiếp tục ở lại Gaza để hỗ trợ người dân Palestine.
Cuộc xung đột tại Gaza kể từ tháng 10/2023 đã khiến gần 44.400 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em; hơn 105.000 người bị thương; hàng trăm nghìn người khác phải sống trong điều kiện tồi tệ.
Quan chức đứng đầu UNRWA Lazzarini cho biết đã tạm dừng việc chuyển hàng viện trợ cho Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom do việc đi lại qua cửa khẩu này không đảm bảo an toàn trong nhiều tháng qua.
Các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một kho tên lửa, cùng 15 bệ phóng tên lửa ở miền Nam Liban, bao gồm các bệ phóng được trang bị tên lửa dẫn đường nhắm vào lãnh thổ Israel.
Đại diện Liên hợp quốc nhấn mạnh chỉ UNRWA đủ khả năng cung cấp giáo dục cho hơn 660.000 trẻ em tại Gaza, do đó nếu không có cơ quan này, "cả một thế hệ sẽ bị tước quyền được giáo dục."
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh nhân được chuyển từ Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom vào Israel, sau đó đến sân bay Ramon gần Eilat ở miền Nam Israel.
Hơn 100 bệnh nhân, trong đó có trẻ em đang trải qua sang chấn tinh thần và mắc những căn bệnh mãn tính, sẽ được đưa đi trên một đoàn xe lớn qua cửa khẩu Kerem Shalom giữa Gaza với Israel.
Luật mới quy định UNRWA sẽ không được phép cử đại diện, cung cấp các dịch vụ hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, trên lãnh thổ Israel.
Israel vẫn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và đảm bảo dòng viện trợ nhân đạo chảy vào Gaza, thông qua các tổ chức quốc tế có hoạt động minh bạch, đúng pháp luật.
Saudi Arabia khẳng định lập trường trong việc ủng hộ nền độc lập của Palestine và “quyền của người dân Palestine được tự quyết định số phận của mình và chấm dứt sự chiếm đóng.”