Đây là động thái mới nhất nhằm cải thiện quan hệ kinh tế và ngoại giao song phương sau cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng Ba.
Theo hãng tin Reuters, việc Tổng thống Donald Trump quyết định chấm dứt những ưu đãi thương mại của Hong Kong có thể sẽ là "con dao hai lưỡi" đối với Mỹ.
Tuyên bố nêu rõ Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan của Mỹ.
Tổng thống Mỹ nêu rõ Hong Kong giờ đây sẽ được Mỹ đối xử như đối với Trung Quốc đại lục, theo đó "không có đặc quyền, không được đối xứ đặc biệt về kinh tế và không có xuất khẩu công nghệ nhạy cảm."
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Mỹ sẽ chấm dứt việc xuất khẩu quốc phòng có kiểm soát đối với Hong Kong (Trung Quốc) với mục đích ''bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ'.'
Hiện hai bên đang nỗ lực thương thuyết để khôi phục phần nào ưu đãi thương mại mà Mỹ dành cho Ấn Độ cũng như cải thiện tiếp cận thị trường Ấn Độ cho một số mặt hàng nông sản và thiết bị y tế của Mỹ.
Việc rút ưu đãi thuế quan và thay thế bằng thuế quan tiêu chuẩn EU khiến Campuchia tổn thất khoảng 1/5 giá trị hàng xuất khẩu hàng năm vào thị trường EU, tương đương khoảng 1,09 tỷ USD.
Trong dự thảo Sách Trắng Quốc phòng 2019 của Nhật Bản, vị trí của Seoul đã rơi xuống số 4, xếp sau Australia, Ấn Độ và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Hàn Quốc tuyên bố đang cân nhắc tất cả biện pháp đáp trả Nhật Bản, trong đó có việc hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo - một phần quan trọng trong hợp tác an ninh ba bên với Mỹ.
Ngày 31/7, Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo nước này sẽ đáp trả cứng rắn nếu Nhật Bản không hủy bỏ các biện pháp hạn chế xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao sang Seoul.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định quyết định của Mỹ về việc chấm dứt cơ chế ưu đãi thương mại dành cho nước này là mâu thuẫn với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên mức 75 tỷ USD.
Theo thông báo, Ấn Độ không đảm bảo được việc nước này sẽ cho phép “tiếp cận công bằng và thỏa đáng đối với các thị trường của mình," trong khi Thổ Nhĩ Kỳ “đã phát triển đầy đủ về mặt kinh tế.”
Ngày 9/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz đã ký Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba.
Các biện pháp ưu đãi thương mại cho Ukraine gồm áp dụng các hạn ngạch bổ sung, theo đó các nhà sản xuất Ukraine có thể được miễn thuế xuất khẩu sang thị trường châu Âu các sản phẩm của mình.
Mỹ sẽ tiến hành đánh giá xem Thái Lan có còn phù hợp để hưởng ưu đãi thương mại hay không sau khi xuất hiện những khiếu nại rằng quốc gia này không bảo vệ thỏa đáng các quyền lợi của người lao động.