Mỹ dự định chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ

Theo thông báo, Ấn Độ không đảm bảo được việc nước này sẽ cho phép “tiếp cận công bằng và thỏa đáng đối với các thị trường của mình," trong khi Thổ Nhĩ Kỳ “đã phát triển đầy đủ về mặt kinh tế.”
Mỹ dự định chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Ấn Độ. (Nguồn: freshfruitportal.com)

Theo Reuters và AFP, ngày 4/3, văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo, nước này có ý định chấm dứt quy chế ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông báo của văn phòng trên nêu rõ: "Mỹ có ý định chấm dứt việc liệt kê Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ là các quốc gia đang phát triển hưởng lợi trong khuôn khổ hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập (GSP), bởi hai nước này không còn tuân thủ các điều kiện đặt ra."

[Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 13 năm qua]

Theo thông báo, Ấn Độ không đảm bảo được việc nước này sẽ cho phép “tiếp cận công bằng và thỏa đáng đối với các thị trường của mình," trong khi Thổ Nhĩ Kỳ “đã phát triển đầy đủ về mặt kinh tế” do đó không còn nằm trong diện ưu đãi của GSP.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố ông dự định chấm dứt ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ theo một chương trình trong đó cho phép lượng hàng hóa trị giá 5,6 tỷ USD của Ấn Độ xuất sang thị trường Mỹ không bị đánh thuế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.