Đến nay đã ghi nhận khoảng 290.000 cuộc tấn công vào trang web của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga và hơn 300 cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa.
Các cuộc bầu cử địa phương khác nhau đã được tổ chức tại Liên bang Nga trong khuôn khổ ngày bỏ phiếu duy nhất diễn ra từ 9-11/9, với tổng cộng khoảng 4.700 chiến dịch tranh cử ở 82 khu vực.
Các đảng Nước Nga Thống nhất, KPRF, LDPR, đảng Nước Nga Công bằng-Vì sự thật và đảng Con người mới đã hội đủ số cử tri ủng hộ để có đại biểu tham gia Duma Quốc gia khóa 8.
Duma Quốc gia được bầu với nhiệm kỳ 5 năm theo hệ thống bầu cử hỗn hợp: 225 nghị sỹ được bầu theo danh sách đảng phái, 225 nghị sỹ khác được bầu theo các khu vực bầu cử bầu ra một ứng viên duy nhất.
Nga vừa công bố số liệu kiểm phiếu mới mới nhất sau khi kiểm 99,9% số phiếu, theo đó tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với việc sửa đổi Hiến pháp Nga đạt 77,93%, tỷ lệ phản đối là 21,26%.
Ngày 1/7, phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông tin từ Ủy ban bầu cử trung ương Nga (SIK) cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp đã vượt 60%.
Sau khi CEC công bố kết quả bầu cử, hầu hết các nhà lãnh đạo đều nhận định chiến thắng thuyết phục của Tổng thống Putin cho thấy ông vẫn giành được sự ủng hộ của đông đảo người dân Nga.
Ngày 30/12, Tòa án Tối cao Nga bác kháng cáo của thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny về quyết định của Ủy ban Bầu cử trung ương Nga cấm nhân vật này tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga.
Ngày 25/12, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã nhất trí bác bỏ nỗ lực tranh cử tổng thống của nhân vật đối lập hàng đầu Alexei Navalny trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm sau.