Ủy viên phụ trách vấn đề khí hậu của EU ra tranh cử Thủ tướng Hà Lan

Ông Timmermans chính thức tuyên bố tranh cử Thủ tướng Hà Lan, đại diện cho hai đảng liên minh là Công đảng và Đảng Xanh cánh tả trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho các đảng thiên tả đang giảm sút.
Ủy viên phụ trách vấn đề khí hậu của EU ra tranh cử Thủ tướng Hà Lan ảnh 1Ông Frans Timmermans. (Nguồn: Reuters)

Ngày 20/7, Ủy viên phụ trách vấn đề khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) Frans Timmermans cho biết ông muốn trở thành Thủ tướng tiếp theo của Hà Lan và sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tại nước này vào tháng 11 tới.

Chính phủ liên minh 4 đảng của Thủ tướng Mark Rutte đã từ chức hồi đầu tháng này sau khi không thể đạt thỏa thuận về hạn chế nhập cư, khiến nước này phải tổ chức bầu cử vào ngày 22/11 tới để tìm ra chính phủ mới.

Ông Timmermans chính thức tuyên bố tranh cử, đại diện cho hai đảng liên minh là Công đảng và Đảng Xanh cánh tả trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho các đảng thiên tả đang giảm sút.

Thông báo trên truyền hình quốc gia Hà Lan, ông Timmermans cho biết đã xác nhận thông tin tranh cử với các đảng trên, đồng thời nêu rõ ông muốn trở thành thủ tướng vì tin rằng có thể đổi mới môi trường chính trị Hà Lan so với những năm gần đây để tạo ra một xã hội công bằng hơn, trong đó thị trường phục vụ người dân chứ không phải ngược lại.

[Hà Lan: Bộ trưởng Tư pháp ứng cử vị trí lãnh đạo đảng của Thủ tướng]

Người phát ngôn của EU từ chối bình luận về việc ông Timmermans sẽ rời khỏi vị trí ủy viên khí hậu để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới.

Ông Timmermans, 62 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đang trực tiếp phụ trách Thỏa thuận Xanh EU gồm nhiều chính sách về biến đổi khí hậu và môi trường của khối này.

Nhiều khả năng ông Timmermans sẽ rời khỏi vị trí này sau mùa Thu để tham gia chiến dịch tranh cử ở Hà Lan. Thông thường, vị trí hiện nay của ông sẽ do một người Hà Lan khác đảm nhận.

Tại Hà Lan, ông là chính trị gia có tiếng, từng đảm nhiệm vai trò Ngoại trưởng từ năm 2012-2014.

Dù thông tin về đường lối cải cách chính trị Hà Lan của ông chưa thực sự rõ ràng nhưng kết quả khảo sát mới công bố ngày 20/7 cho thấy có 39% người Hà Lan được hỏi cho biết tin tưởng ông trong vai trò lãnh đạo chính phủ tiếp theo tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục