Thử nghiệm giai đoạn 2 vắcxin Nano Covax được tiêm tại 2 miền là Học viện Quân y (Hà Nội) và Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (Long An) với tổng 560 tình nguyện viên độ tuổi từ 12-75.
Các tình nguyện viên sau tiêm vắcxin Nano Covax ngừa COVID-19 hầu hết đều có sức khỏe ổn định, một số ít trường hợp có biểu hiện đau và sốt nhẹ tại vị trí tiêm, nhưng đều hết sau 1 đến 2 ngày.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết năm nay, Bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là các nhiệm vụ nghiên cứu sản xuất vắcxin.
So với tiến độ ban đầu, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị, triển khai, rút ngắn một nửa thời gian nghiên cứu vắcxin Nano Covax nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện liên quan đến tính khoa học, quy trình...
Giai đoạn 2 sẽ tiêm thử nghiệm cho trên 560 người tình nguyện từ 18 đến 65 tuổi, được triển khai tại 2 địa điểm để việc tiếp nhận người tiêm tình nguyện được nhanh hơn.
Trung tâm Dược lý lâm sàng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế thẩm định là Tổ chức đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP) được lựa chọn tiến hành thử nghiệm.
Sau tiêm mũi đầu tiên không phát hiện bất thường, đến nay Học viện Quân Y đã tiêm thử nghiệm vắcxin Nanocox liều 25mcg, 50mcg và 75mcg trên các nhóm còn lại an toàn.
Sáng 26/12, Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng tiếp tục tiêm thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19 Nano Covax nhóm liều 50mcg cho ba tình nguyện viên đầu tiên.
Chiều 20/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm các ca tiêm thử nghiệm vắcxin Nano Covax ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam đang theo dõi tại Viện nghiên cứu Y-Dược học quân sự (Học viện Quân y).
Trong thời gian qua ngành y tế Việt Nam đã khởi động toàn bộ hệ thống nghiên cứu để nghiên cứu sản xuất vắcxin, trong đó có 4 nhà sản xuất đã tham gia triển khai.
Trên cơ sở kết quả theo dõi đánh giá sau 72 giờ sau tiêm vắcxin trên 3 người đầu tiên, các chuyên gia sẽ quyết định mức liều và số người tham gia tiếp theo.
Có rất đông tình nguyện viên đã có mặt tại Học viện Quân y (Hà Nội) để đăng ký tham gia vào chương trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắcxin phòng COVID-19 trên người do Việt Nam sản xuất.