Vai trò Chủ tịch ASEAN của VN được đánh giá cao

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro ca ngợi và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010.
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro ngày 26/1 đã tiếp Đại sứ đặcmệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Hữu Dựng đến chào từ biệt kết thúcnhiệm kỳ.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Yusgiantoro đã ca ngợi và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cươngvị Chủ tịch ASEAN 2010 với việc tổ chức thành công các Hội nghị Ngoại trưởngASEAN (AMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và các Hội nghị cấp caoASEAN 18 và 19 cũng như Hội nghị cấp cao Đông Á.

Ông bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ của Việt Nam trong năm Indonesia làmChủ tịch ASEAN 2011, hy vọng quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước ngàycàng phát triển.

Hai bên sớm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quốc phòng được kýkết nhân dịp Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono thăm Việt Nam tháng10 năm ngoái, đặc biệt về sự hợp tác giữa hải quân hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cũng đánh giá cao vai trò của Bộ trưởng Quốcphòng Việt Nam Phùng Quang Thanh trong việc tổ chức thành công ADMM 2010, và nhờĐại sứ Nguyễn Hữu Dựng chuyển lời thăm hỏi sức khỏe tới Bộ trưởng Phùng QuangThanh.

Thay mặt Bộ Quốc phòng và Chính phủ Indonesia, ông Yusgiantoro cảm ơn Đại sứNguyễn Hữu Dựng đã có nhiều đóng góp vào việc phát triển quan hệ giữa hai nướcvà hai Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ công tác ba năm tại Indonesia.

Trước đó, ngày 25/1, Đại sứ Nguyễn Hữu Dựng đã tới chào từ biệt ông TaufikKiemas, Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương nhân dân Indonesia (MPR).

Tại buổi tiếp, ông Taufik nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục duy trì quan hệhữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Indonesia và Việt Nam, vốn đượcTổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.