Kết quả khảo sát cho thấy gần 40% người trẻ Đức bày tỏ sự ngờ vực đối với chính trị và khoảng 40% tin rằng tình hình xã hội hiện tại không thể thay đổi.
Các vụ quấy rối tình dục diễn ra tại các khu trọ sinh viên ở Hà Nội không phải là vấn đề mới, đòi hỏi sự vào cuộc của các bên liên quan, nhằm đem lại môi trường sinh hoạt và học tập lành mạnh.
Di cư tạo ra sức ép về hạ tầng, đời sống xã hội và các vấn đề về giới. Do đó chính quyền địa phương cần chú trọng lập kế hoạch và xây dựng tốt hành trang cho người di cư để không để ai ở lại phía sau.
Các cuộc biểu tình tại các thành phố lớn của Chile, đặc biệt là thủ đô Santiago vẫn chưa chấm dứt sau khi chính phủ quyết định tăng giá vé tàu điện ngầm, một biện pháp sau đó đã được hủy bỏ.
Sau 7 năm nghiên cứu, xây dựng, ngày 14/6/2019, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội khóa XIV thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.
Ủy ban châu Âu (EC) vừa khuyến nghị 5 định hướng chiến lược về sự phát triển của EU trong giai đoạn 2019-2024 trong bối cảnh thế giới đang ngày càng trở nên đa cực và bất ổn.