Các nhà khoa học thuộc Đại học London vừa tiến hành điều tra về vấn đề hành vibạo lực và chứng bệnh tâm lý đối với 8.000 thanh niên ở độ tuổi trên 20.
Kết quả phát hiện việc chung sống với cha mẹ là nhân tố quan trọng dẫn đến hànhvi bạo lực của những người trẻ tuổi.
Theo các nhà khoa học, những thanh niên sống chung với cha mẹ dễ dàng có được sựtrợ giúp về mặt tài chính so với những thanh niên sống tách biệt với cha mẹ. Vìthế, họ có nhiều tiền để vui chơi, rượu chè. Chính điều này lànguyên nhân dẫn đễn hàng loạt các vấn đề xã hội, trong đó có vấn đề bạo lực.
Đặc biệt, nghiên cứu cũng cho thấy, những thanh niên sống tách biệt với cha mẹcó ý thức trách nhiệm xã hội rất cao./.