Vận hành tổ máy thủy điện Sơn La đúng tiến độ

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ thời gian tới, các đơn vị thi công cần đưa vào vận hành các tổ máy của thủy điện Sơn La đúng tiến độ.
Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương đã đến công trường Nhà máy thủy điện Sơn La kiểm tra và dự Lễ mừng công Nhà máy thủy điện Sơn La sản xuất hơn 3 tỷ KWh điện, mừng tổ máy số 3 phát điện.

Kể từ khi tổ máy số 1 phát điện đến nay, Nhà máy thủy điện Sơn La đã sản xuất được 3,1 tỷ KWh điện, góp phần quan trọng và đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong thời gian vừa qua và tiếp tục vận hành với công suất tối đa cung cấp điện cho đất nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sự kiện tổ máy số 3 của Nhà máy thủy điện Sơn La hòa điện lưới quốc gia thành công vào hồi 3 giờ 50 phút ngày 23/8 đã đánh dấu một bước tiến mới về tiến độ xây dựng công trình này.

Như vậy, sau 8 tháng kể từ ngày tổ máy số 1 phát điện, chủ đầu tư, nhà thầu, nhà đầu tư xây lắp công trình, tư vấn thiết kế cùng với các đơn vị liên quan đã hoàn thành vượt mức một khối lượng lớn và đưa thêm được 2 tổ máy (tổ máy số 2 và tổ máy số 3) với công suất là 800MW vào vận hành an toàn. Bình quân 4 tháng, các lực lượng thi công trên công trường thủy điện Sơn La lại bàn giao 1 tổ máy.

Cùng với việc các tổ máy được khởi hành, công tác tích nước hồ chứa đảm bảo nước cho vận hành các tổ máy, các hạng mục đập tràn, công trình xả lũ, lắp đặt các hạng mục công trình là tiền đề cho lắp đặt các tổ máy tiếp theo đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh công trình thủy điện Sơn La có nhiệm vụ hết sức quan trọng là góp phần kiểm soát lũ về mùa mưa, cấp nước về mùa kiệt cho đồng bằng sông Hồng, cung cấp điện cho phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ thời gian tới, các đơn vị thi công cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành công việc lắp đặt và đưa vào vận hành an toàn tổ máy 4 trong tháng 12/2011, các tổ máy còn lại vào tháng 8 và tháng 12 năm 2012.

Các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu Điện Biên góp công, tạo điều kiện cho đồng bào vùng di dân tái định cư tiếp tục ổn định cuộc sống. Đặc biệt là bảo đảm cấp đất sản xuất cho đồng bào, để đồng bào có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Các đơn vị thi công bảo đảm an toàn trong công tác thi công, đúng tiến độ, chất lượng.

Chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các lực lượng thi công trên công trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác bàn giao mặt bằng công trình nhà máy, hoàn thành phương án kiến trúc để bảo đảm khi nhà máy hoàn thành sẽ trở thành một nhà máy kiểu mẫu về môi trường xanh - sạch - đẹp. Bảo đảm quy chế vận hành về vùng hồ thủy điện Sơn La, thông báo cho nhân dân về quỹ đất vùng bán ngập để bàn giao cho dân sản xuất, bảo vệ các công trình di tích, công trình văn hóa lịch sử. Xây dựng và triển khai dự án bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ cho 2 hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình trong thời gian tới.

Hiện hồ thủy điện Sơn La đang tích nước. Dự tính đến 15/9/2011 mực nước hồ sẽ đạt cao trình 215 mét (cốt ngập cao nhất) đảm bảo đủ nước phát điện cho cả 3 tổ máy hoạt động với công suất tối đa./.

Điêu Chính Tới (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục