Chính phủ Hàn Quốc đệ đơn kiện Triều Tiên lên Tòa án quận trung tâm Seoul, yêu cầu bồi thường 44,7 tỷ won (35 triệu USD) vì làm thất thoát tài sản nhà nước trong vụ phá văn phòng liên lạc ở Kaesong.
Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Hàn Quốc có kế hoạch chờ đợi hồi đáp của Triều Tiên về hợp tác đối phó dịch COVID-19 với "tư tưởng cởi mở" mà không đặt ra thời hạn nhất định.
Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết 3 năm rưỡi qua là thời gian thử thách để loại bỏ các mối đe dọa và biến bán đảo Triều Tiên thành nơi hòa bình và thịnh vượng.
Ngân sách cho hoạt động của Văn phòng này trong năm 2021 đã bị cắt giảm mạnh xuống còn 310 triệu won so với mức 6,41 tỷ won của năm nay trong khi số nhân viên bị giảm xuống còn 15 người.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key nhấn mạnh Seoul đánh giá sẽ "rất rủi ro" nếu hai miền Triều Tiên không có kênh thông tin liên lạc cơ bản.
Chuyến công du của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Biegun tới Hàn Quốc và Nhật Bản được tiến hành sau khi xảy ra vụ nổ tại văn phòng liên lạc liên Triều ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp sơ bộ của Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó ông sẽ đưa ra quyết định “dừng các kế hoạch quân sự” nhằm vào Hàn Quốc.
Triều Tiên dường như đã cử các binh sỹ đến một số đồn biên phòng trong Khu phi quân sự (DMZ) sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực biên giới.
Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Lee Do-hoon đã đến Washington ngày 17/6 để trao đổi với các quan chức Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên đang leo thang.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết, Chính phủ Mỹ đang "phối hợp chặt chẽ" với Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều.
Ông Ri Chung-ho được cử tới làm việc vào cuối tháng 7, thay cho ông Kim Yong-chol, "Đại diện tạm thời" làm việc tại Văn phòng liên lạc liên Triều từ tháng 3.
Triều Tiên công kích phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in trong sự kiện kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh (15/8) là không phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung Panmunjom và Tuyên bố Bình Nhưỡng.
Ông Kim Chang-soo, Phó trưởng Văn phòng Liên lạc liên Triều, vừa được bổ nhiệm làm Thư ký phụ trách chính sách thống nhất, thay ông Suh Ho vừa được chỉ định giữ chức Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul tái khẳng định cam kết của Seoul thực hiện các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra trong năm 2018.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Eugene cho biết hai miền Triều Tiên đã nhất trí không tiến hành cuộc họp định kỳ hằng tuần trong ngày hôm nay vì nhiều yếu tố.
Triều Tiên rút hết nhân sự khỏi văn phòng trên từ ngày 22/3, sau khi các cuộc gặp hằng tuần giữa Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung và người đồng cấp Triều Tiên bị trì hoãn thời gian dài.
Một quan chức Hàn Quốc ngày 28/3 cho biết, văn phòng liên lạc liên Triều ở Triều Tiên đang hoạt động bình thường, với việc các quan chức hai nước gặp nhau đều đặn 2 lần một ngày
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngày 25/3, một số nhân viên Triều Tiên đã trở lại làm việc tại Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong.
Triều Tiên tiếp tục phản đối lập trường dè dặt của Hàn Quốc trong việc hướng tới hợp tác thiết thực với Bình Nhưỡng, và giữ im lặng ngày thứ 3 liên tiếp về việc đột ngột rút khỏi văn phòng liên lạc.