Tổng thống Hàn Quốc cam kết tiếp tục thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết 3 năm rưỡi qua là thời gian thử thách để loại bỏ các mối đe dọa và biến bán đảo Triều Tiên thành nơi hòa bình và thịnh vượng.
Tổng thống Moon Jae-in tại cuộc họp ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Tổng thống Moon Jae-in tại cuộc họp ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 28/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết không ngừng thúc đẩy đối thoại nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Moon cho biết 3 năm rưỡi qua là thời gian thử thách để loại bỏ các mối đe dọa và biến bán đảo Triều Tiên thành nơi hòa bình và thịnh vượng. Dù các nỗ lực hòa bình đã đạt được nhiều tiến bộ, song đối thoại lại một lần nữa bị trì hoãn.

Mới đây, binh lính Triều Tiên bắn chết một quan chức Hàn Quốc bị mất tích ở vùng biển ngoài khơi đảo Yeonpyeong. Ông Moon nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực làm sáng tỏ vụ việc này một cách minh bạch và có trách nhiệm.

Ông Moon cũng bày tỏ hy vọng hai miền Triều Tiên sẽ tìm cách thức để cùng tồn tại một cách an toàn. Phát biểu này ám chỉ hai bên đã cùng đối phó với các thiên tai và dịch bệnh như dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Cố vấn Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại liên Triều]

Một ngày trước đó, Cố vấn an ninh đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Chung-in kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại liên Triều trước khi chính quyền mới của Mỹ khởi động sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11 tới. Đề nghị trên được đưa ra tại Diễn đàn Hòa bình Hàn-Trung-Nhật do Hội đồng Cố vấn thống nhất quốc gia tổ chức.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Marc Knapper cũng tuyên bố giới chức Mỹ vẫn sẵn sàng gặp giới chức Triều Tiên vào bất kỳ thời điểm và địa điểm nào, đồng thời khẳng định việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua đối thoại có ý nghĩa rất quan trọng.

Đàm phán phi hạt nhân hóa rơi vào bế tắc kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2019 không đạt được thỏa thuận. Mới đây, căng thẳng ngoại giao liên Triều tiếp tục leo thang sau khi Triều Tiên chấm dứt hoạt động của văn phòng liên lạc liên Triều hồi tháng 6 và bắn chết một quan chức Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục