Văn phòng tổ chức "Hãy cứu lấy trẻ em" bị tấn công khủng bố

Sáng 24/1, một số phần tử vũ trang đã tấn công văn phòng của tổ chức "Hãy cứu lấy trẻ em" (Save The Children) ở thành phố Jalaalabad, miền Đông Afghanistan, làm ít nhất 11 người bị thương.
Văn phòng tổ chức "Hãy cứu lấy trẻ em" bị tấn công khủng bố ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa khu vực gần khách sạn Intercontinental sau khi xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Sáng 24/1, một số phần tử vũ trang đã tấn công văn phòng của tổ chức "Hãy cứu lấy trẻ em" (Save The Children) ở thành phố Jalaalabad, miền Đông Afghanistan, làm ít nhất 11 người bị thương.

Người phát ngôn Thống đốc thành phố Attaullah Khogyani cho biết một phần tử tấn công liều chết đã kích nổ khối bom cài trong ôtô đỗ ngay trước cổng văn phòng tổ chức "Hãy cứu lấy trẻ em" ở quận số 3 của thành phố Jalalabad.

[Mỹ giành hợp đồng triển khai hệ thống chống IED tại Afghanistan]

Sau đó một nhóm vũ trang đã xông vào bên tòa nhà. Một nhân chứng nói: "Chúng tôi đã chạy ra ngoài và tôi nhìn thất một đối tượng mang theo súng phóng lựu án ngữ ở cửa chính trước khi lao vào bên trong. Tôi lao ra ngoài qua cửa sổ."

Hiện vụ tấn công vẫn chưa kết thúc, trong khi đã có 11 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi các tay súng Taliban tấn công Khách sạn Intercontinental ở Kabul, Afghanistan hôm 20/1 vừa qua khiến ít nhất 22 người chết, trong đó phần lớn là người nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục