
Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan được giảm án tù
Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát một lần nữa khẳng định bản án sơ thẩm cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm là đúng người, đúng tội.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát Cấp cao đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan ở tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo; trong đó bị cáo Lan kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan về các tội như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu bản án cao nhất và nghiêm khắc nhất trong vụ án, buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Ngày 3/12, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm.
Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc kiểm tra, xử lý thông tin "lách" thuế của các giải Poker tại Hà Nội.
Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị y án tử hình; các bị cáo Trương Huệ Vân, Chu Lập Cơ, Nguyễn Cao Trí… được giảm án tù.
Bị cáo Chu Lập Cơ được giảm án xuống 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;” bị cáo Trương Huệ Vân được giảm xuống 13 năm tù về tội “Tham ô tài sản.”
Tang vật trong giai đoạn 1 gồm có tài liệu về cổ phần là 23 sổ sở hữu cổ phần với hơn 2,34 tỷ cổ phần; 1.307 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 34 sổ tiết kiệm với hơn 617 tỷ đồng...
Ngày 15/11, tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tuyên y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan với 3 tội danh.
Khoảng 7h30 ngày 16/11, tại số 10 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội), nhiều người dân đang ngồi ăn sáng trên vỉa hè thì bất ngờ nhiều viên gạch từ trên cao rơi xuống.
Luật sư Phan Trung Hoài mong Hội đồng Xét xử ghi nhận và cân nhắc đến nhân thân và hoàn cảnh của Trương Mỹ Lan cũng như đóng góp của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong 30 năm qua.
Sáng 15/11, phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo cùng một số người liên quan bước sang phần tranh luận.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu Andrea Aybar (còn gọi là An "Tây") và Nguyễn Trung Hiếu (tức ca sĩ Chi Dân), về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức án tử hình đối với Trương Mỹ Lan cho tội “Tham ô tài sản” và 20 năm tù cho tội “Đưa hối lộ.” Như vậy, tổng hợp hình phạt, Trương Mỹ Lan vẫn chịu mức án tử hình.
Hội đồng Xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa và tiếp tục vào ngày 15/11 sau khi đại diện VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng do có nhiều tình tiết mới cần phải có thời gian để đánh giá.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, vào 0h ngày 7/11, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 940, đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi rừng an toàn trong vụ rơi máy bay quân sự.
Sáng 7/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm trong giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan tiếp tục phần xét hỏi.
Đại biểu Quốc hội cho rằng mức phạt tiền tối đa dự thảo Luật Kiểm toán độc lập đưa ra so với mức phạt tối đa mà Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành quy định tăng gấp 20 lần.