Vàng SJC đã giảm xuống dưới ngưỡng 35,40 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng SJC giảm nhẹ khoảng 10.000 đồng/USD so với chốt phiên trước, giá bán ra hiện đang giao dịch quanh mức 35,39 triệu đồng/lượng.
Vàng SJC đã giảm xuống dưới ngưỡng 35,40 triệu đồng mỗi lượng ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: BTMC)

Mở cửa phiên giao dịch sáng (27/11), giá vàng SJC giảm nhẹ khoảng 10.000 đồng/USD so với chốt phiên trước, giá bán ra hiện đang giao dịch quanh mức 35,39 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 8 giờ 45 phút, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC từ 35,27-35,39 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Các công ty như DOJI, Techcombank, Vietinbank Gold, VPBank và Sacombank cũng giảm nhẹ giá mua, bán vàng SJC, hiện giao dịch trong khoảng 35,33-35,37 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu, mở cửa sáng nay thương hiệu này lại đi ngang so với chốt phiên trước, hiện đang giao dịch ở mức 31,58-32,03 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng giảm nhẹ so với chốt phiên trước, hiện đang giao dịch ở 1.198 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce.

Ở mức giá này, khi quy đổi theo tỷ giá USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 30,88 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 4,51 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD sáng nay tại các ngân hàng niêm yết từ 21.390-21.400 đồng/USD, đi ngang so với phiên trước, khoảng cách chênh lệch vẫn được thu hẹp chỉ ở mức 10 đồng, trong khi những phiên trước đó thường từ 50-60 đồng/USD.

Cụ thể, cả 2 ngân hàng là Vietcombank và BIDV đều niêm yết trong khoảng từ 21.390-21.400 đồng/USD, không đổi so với phiên trước ở cả chiều bán ra và mua vào.

Riêng VietinBank giảm thêm 10 đồng/USD ở chiều mua vào, hiện đang niêm yết ở mức 21.380-21.400 đồng/USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.