Các bác sỹ tại Australia đã gặp phải một ca bệnh hy hữu, khi tiếp nhận trường hợp một người phụ nữ mắc hàng loạt các triệu chứng lạ trong một thời gian dài.
Để có thể tính toán một cách chính xác, các nhà nghiên cứu đã thực hiện những thí nghiệm mô phỏng, trong đó mầm bệnh từ quá khứ xâm nhập vào các cộng đồng vật chủ.
Việc phát hiện biến thể Omicron trên loài hươu đuôi trắng ở New York (Mỹ) làm dấy lên nguy cơ virus có cơ hội phát triển các biến thể mới và sau đó có thể lây trở lại cho người.
5 đột biến của Omicron giống một đột biến được tìm thấy trong mẫu bệnh phẩm từ phổi của chuột. Do đó, nhóm nghiên cứu thiên về giả thuyết nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 đã lây từ người sang chuột.
Khả năng đầu tiên là virus SARS-CoV-2 có thể tìm một vật chủ mới để cư ngụ; khả năng thứ hai là nó có thể biến mất; khả năng thứ ba - tồi tệ nhất đối với nhân loại - nó sẽ ký sinh mọi lúc trên người.
Nipah là một bệnh mới xuất hiện trên động vật, gây bệnh nặng cả ở động vật và người khi nhiễm phải. Bang Kerala của Ấn Độ đã chứng kiến đợt bùng phát virus Nipah năm 2018 làm 17 người tử vong.
Trung Quốc hy vọng các quốc gia liên quan cũng có thể tham gia công tác truy tìm nguồn gốc virus này trên toàn cầu một cách tích cực, trên cơ sở khoa học và hợp tác.
Kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy ít nhất 50% số ca lây nhiễm virus 2019-nCoV từ người sang người xảy ra khi người bệnh đầu tiên chưa xuất hiện các triệu chứng.
Loài dơi ăn sâu bọ trú ngụ tại một thân cây rỗng ở một làng hẻo lánh tại Guinea có thể chính là vật chủ gây ra đại dịch Ebola kinh hoàng đang hoành hành.