Mục tiêu cơ cấu lại Tập đoàn Công Than-Khoáng sản Việt Nam là để phát triển thành tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh, có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.
Các doanh nghiệp quân đội đã nhanh chóng tìm được nhà phân phối, nhập khẩu sản phẩm thuộc các ngành như vật liệu nổ công nghiệp, dệt may, da giầy, cao su thô, xây dựng... tại Malaysia.
Công ty Tản Viên và Công ty Hồng Long vừa bị UBND tỉnh Sơn La xử phạt lần lượt 320 triệu đồng và 210 triệu đồng và tước Giấy phép khai thác khoáng sản của doanh nghiệp vì có sai phạm trong khai thác.
Theo Nghị định số 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/10 tới, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp có thể bị phạt tới 200 triệu đồng.
Chiều nay (11/12), Bộ Công Thương đã công bố chính thức thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ qua Internet.