Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho hay, tổng số tiền cho vay của các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong tháng 7 đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 572.700 tỷ yen (5.400 tỷ USD).
Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, khoảng 93% các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng của nước này đã nối lại hoạt động.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã nói rằng, các hãng hàng không chuyên chở khách này sẽ không phải trả lại 70% khoản trợ giúp trên và 30% còn lại là cho vay lãi suất thấp.
Động thái trên nhằm hỗ trợ những quốc gia hiện chiếm tới 2/3 dân số đang sống trong tình trạng cực nghèo của thế giới, chủ yếu ở khu vực châu Phi cận Sahara.
Bộ trưởng Tài chính Nhật nói rằng ADB nên tổ chức các cuộc thảo luận thực chất để tìm ra một lộ trình cụ thể nhằm giúp những nước này có thể “tốt nghiệp” các chương trình hỗ trợ tài chính.
Tại khuôn khổ Hội nghị COP21, Cơ quan Phát triển Pháp đã giới thiệu một số các hoạt động hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại Việt Nam.
Trong ngắn hạn, EU sẽ tập trung hỗ trợ tài chính vĩ mô trị giá 1,6 tỷ euro và trong dài hạn, sẽ thực hiện chính sách cho Ukraine vay với lãi suất thấp.