Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can Phạm Ngân Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả mạo để vay tiền, chiếm đoạt hơn 20,4 tỷ đồng của bị hại.
Do làm ăn thua lỗ, người phụ nữ này đã vay mượn tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền hơn 116 triệu đồng. Sau đó, bà Vân rời khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với các chủ nợ.
Euroclear cảnh báo EU về nguy cơ pháp lý khi cho Ukraine vay 140 tỷ euro từ tài sản phong tỏa của Nga, đồng thời lo ngại tác động tiêu cực tới môi trường đầu tư và chi phí tài chính quốc gia.
Trong bối cảnh giá vàng nhẫn trơn trong nước vượt 100 triệu đồng/lượng, các chuyên gia khuyến cáo rằng người dân nên thận trọng khi đầu tư loại tài sản này bởi đang có biến động giá rất lớn.
Để có tiền tiêu xài, đối tượng Tuấn huy động vốn từ bạn bè, người thân, sau đó tổ chức cho vay theo hình thức tiền góp và tiền đứng, nhắm vào một số cá nhân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
IMF đã hoạt thành đợt đánh giá thứ tư về chương trình hỗ trợ tài chính cho Kiev, đồng thời phê duyệt phân bổ thêm 2,2 tỷ USD cho Ukraine trong đợt hỗ trợ mới.
Các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất trên dưới 500%/năm và gần 700%/năm. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng dùng thủ đoạn “khủng bố” tinh thần, uy hiếp đòi tiền.
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội thực hiện các chiêu thức tinh vi để kiểm tra, xác định thông tin những người đủ điều kiện vay tiền; dùng sim rác làm giả hồ sơ vay tiền.
Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự Mai Văn Mơ (sinh năm 1998, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.
Nguyễn Thị Như Hoa đã làm giả các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Viettel Quảng Ninh để huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt; mượn xe rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Từ năm 2013-2017, bị cáo Lê Thị Ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng để dùng chi tiêu cá nhân và trả nợ, sau đó bỏ trốn, mới khắc phục được 70 triệu đồng.
Các đối tượng chiếm quyền sử dụng của các tài khoản Facebook có lượng bạn bè lớn, nhắn tin vay và chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của nhiều nạn nhân ở Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố khác.
Nếu khách bị đòi nợ chối bỏ khoản vay, nhân viên sẽ liên tục gọi điện, nhắn tin qua SMS và qua mạng Zalo nhắc trả nợ, chửi bới, “khủng bố” tinh thần con nợ và người thân của họ.
Phạm Thị Tuyết Anh sinh năm 1983, trú tại thành phố Tuyên Quang nhiều lần vay tiền của bà Nguyễn Thị Hằng và khi số tiền vay lên đến hơn 7 tỷ đồng, Tuyết Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Tổ công tác Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Để tránh bị rơi vào “bẫy tín dụng đen," Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục có các khuyến cáo, người dân nên tìm đến các tổ chức tín dụng chính thống.
Ngày 7/9, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Bắc Quang phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một giáo viên .
16 bị cáo trong vụ án thất thoát tài sản tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Đối tượng Valesky Barosy dùng khoản tiền lừa đảo được để mua một xe Lamborghini Huracán EVO, những chiếc đồng hồ hiệu Rolex và Hublot, cùng nhiều quần áo hàng hiệu của Louis Vuitton, Gucci và Chanel.
Theo Bộ Giáo dục Mỹ, việc thúc đẩy chương trình xóa nợ cho sinh viên nhằm "khôi phục lại cam kết" đối với chương trình Xóa nợ cho các khoản vay dịch vụ công.