Ukraine trở thành con nợ lớn thứ hai của Quỹ Tiền tệ Quốc tế

IMF đã hoạt thành đợt đánh giá thứ tư về chương trình hỗ trợ tài chính cho Kiev, đồng thời phê duyệt phân bổ thêm 2,2 tỷ USD cho Ukraine trong đợt hỗ trợ mới.

Tòa nhà bị phá hủy trong xung đột tại Sloviansk, Ukraine, ngày 27/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy trong xung đột tại Sloviansk, Ukraine, ngày 27/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết khoản tiền Ukraine vay của định chế này đã tăng lên 13,8 tỷ USD, đưa Kiev trở thành con nợ lớn thứ 2 của IMF, sau Argentina.

Tính đến ngày 28/6, Ukraine nợ IMF 11,6 tỷ USD. Tuy nhiên, cùng ngày, IMF đã hoạt thành đợt đánh giá thứ tư về chương trình hỗ trợ tài chính cho Kiev, đồng thời phê duyệt phân bổ thêm 2,2 tỷ USD cho Ukraine trong đợt hỗ trợ mới, nâng tổng số tiền cho vay lên 13,8 tỷ USD, vượt qua Ai Cập.

Danh sách 5 quốc gia nợ IMF nhiều nhất hiện nay gồm có Argentina, Ukraine, Ai Cập, Ecuador và Pakistan. Trong đó, Argentina vay 41,7 tỷ USD; Ukraine 13,8 tỷ USD; Ai Cập 13,6 tỷ USD; Ecuador 8,55 tỷ USD và Pakistan 8,4 tỷ USD.

Trong top 10 có thêm các nước Angola 3,9 tỷ USD; Colombia 3,7 tỷ USD; Kenya 3,4 tỷ USD; Côte D'Ivoire 3 tỷ USD và Bangladesh 2,8 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.