Vấn đề huy động vốn và phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng gặp nhiều khó khăn với tỷ lệ còn rất nhỏ, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng liên tục sụt giảm qua các năm.
Với việc nắm giữ 49% cổ phần tại Công ty cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating), Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Singapore chính thức tham gia vào thị trường tài chính Việt Nam.
VBMA đã vinh danh Nhà tạo lập Thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2022 cho Vietcombank do không ngừng nỗ lực mở rộng quan hệ với các đối tác, nâng cao doanh số giao dịch.
Các đợt phát hành được công bố trong tháng 1/2023 hầu hết đều được phát hành vào tháng 12/2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn trầm lắng nếu so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam đã trao 2 giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch và chào giá giao dịch FX Swap nhiều nhất năm 2021 cho LienVietPostBank.
Trong quý 1/2022, nhóm bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành trái phiếu, đạt 17.211 tỷ đồng, chiếm 43,36% tổng giá trị phát hành; nhóm xây dựng đứng thứ hai với 8.280 tỷ đồng, chiếm 20,86%.
Nhóm bất động sản dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành đạt 15.520 tỷ đồng, chiếm 56,04%; nhóm xây dựng đứng thứ hai với 7.930 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng giá trị phát hành.
Việc chuẩn hóa mấu hợp đồng khung cho giao dịch mua bán lại trái phiếu của VBMA được kỳ vọng sẽ đẩy hoạt động giao dịch từ đó tăng tính thanh khoản tốt hơn cho thị trường trái phiếu Việt Nam.
Nhằm phát triển trái phiếu doanh nghiệp, năm tới Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam sẽ tập trung triển khai xây dựng xong Trung tâm thông tin trái phiếu doanh nghiệp.
Thị trường trái phiếu Việt Nam đã những bước phát triển nhanh cả về chất và lượng trong thời gian qua, với quy mô tăng trưởng chiếm tỷ trọng khoảng 20,5% GDP và được đánh giá là thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất trong các quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á trong năm 2012.
Đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã có những đóng góp to lớn trong việc là cầu nối quan trọng giữa các thành viên tham gia thị trường với các nhà quản lý và hoạch định chính sách, chung tay góp sức phát triển thị trường ngày càng chuyên nghiệp và minh bạch, tiếp cận dần tới các chuẩn quốc tế.
Mặc dù lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam đến 2020 do Bộ Tài chính phê duyệt tại quyết định 261/QĐ-BTC đã có những quy định khá rõ ràng, nhưng thị trường trái phiếu Việt Nam vẫn đang phụ thuộc nhiều vào các tổ chức tín dụng, khoảng 85- 90% dư nợ, do đó trái phiếu huy động thành công thường có kỳ hạn ngắn.
Nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu quay lại thị trường trái phiếu trong nước vào cuối năm 2012, nhưng vẫn còn rất dè dặt...