Về Lai Châu cùng dân tộc Lào vui Lễ hội Bun Vốc Nặm

Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5, năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

ttxvn_ve_lai_chau_cung_dan_toc_lao_vui_le_hoi_bun_voc_nam_1.jpg
Thầy cúng làm lễ xin thần linh một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn_ve_lai_chau_cung_dan_toc_lao_vui_le_hoi_bun_voc_nam_8.jpg
Nhà được xin nước mưa phải là gia đình năm vừa qua mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt, gia đình ấm no, hạnh phúc nhất bản. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn_ve_lai_chau_cung_dan_toc_lao_vui_le_hoi_bun_voc_nam_7.jpg
Thầy cúng làm lễ rửa tượng Phật với mong muốn tẩy uế, rửa đi hết những bụi bặm của trần gian trong một năm qua và cầu mong những điều mới mẻ, sạch sẽ nhất cho năm mới. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn_ve_lai_chau_cung_dan_toc_lao_vui_le_hoi_bun_voc_nam_6.jpg
Chủ nhà trao nước mưa vào ống tre cho đoàn lễ để ra về. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn_ve_lai_chau_cung_dan_toc_lao_vui_le_hoi_bun_voc_nam_5.jpg
Trên đường đi các gia đình trong bản mang nước mưa ra đứng 2 bên đường để té nước vào đoàn lễ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn_ve_lai_chau_cung_dan_toc_lao_vui_le_hoi_bun_voc_nam_2.jpg
Sau nghi thức cùng thần linh, đoàn lễ sẽ đi xin nước mưa ở một nhà dân bản để cúng tượng Phật trong chùa. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn_ve_lai_chau_cung_dan_toc_lao_vui_le_hoi_bun_voc_nam_4.jpg
Người già lớn tuổi dân tộc Lào ở xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thường nhuộm răng đen. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn_ve_lai_chau_cung_dan_toc_lao_vui_le_hoi_bun_voc_nam_3.jpg
Cùng hòa vào vòng xòe đoàn kết của dân tộc Lào. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
ttxvn_ve_lai_chau_cung_dan_toc_lao_vui_le_hoi_bun_voc_nam_9.jpg
Người dân và du khách cùng hòa vào suối Nậm Mu tham gia Lễ hội té nước. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục