Theo các quy định đầu tư được thông qua vào năm 2007, công ty quốc doanhPetroleos de Venezuela (PDVSA) của Venezuela sẽ nắm giữ ít nhất 60% cổ phầntrong mỗi dự án ở Orinoco.
Chevron, tập đoàn đứng đầu một nhóm các công ty gồm Impex và Mitsubishicủa Nhật Bản và Suelopetrol của Venezuela, sẽ khai thác tại Lô Carabobo số 3.
Trong khi đó, Repsol, hãng đứng đầu các công ty gồm Petronas của Malaysia và cáccông ty Ấn Độ ONGC, Indian Oil và Oil India, được khai thác Lô Carabobo số 1.
Bộ trưởng Năng lượng Venezuela Rafael Ramirez, người đứng đầu PDVSA chobiết mức đầu tư của các hãng này sẽ là từ 15-20 tỷ USD mỗi dự án và sản lượng sẽđạt từ 400.000-480.000 thùng/ngày tại mỗi lô.
Trong nhiều năm, các chuyên gia cho rằng việc khai thác và lọc dầu nặngtại Vành đai Orinoco là quá tốn kém.
Tuy nhiên, tình trạng trữ lượng dầu nhẹgiảm sút cũng như giá dầu trên thế giới tăng cao, hiện ở mức 75 USD/thùng so với20 USD/thùng hồi những năm 1990, đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài hào hứng trởlại với hoạt động khai thác tại khu vực này./.