Theo dữ liệu dựa trên hoạt động của tàu chở dầu, tổng lượng dầu xuất khẩu của Venezuela sang Mỹ trong tháng trước đã tăng gần gấp ba lần, lên 284.000 thùng/ngày.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước thềm cuộc gặp các giám đốc điều hành công ty dầu khí lớn tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: "Các công ty dầu mỏ lớn sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD."
Tổng thống Maduro thông báo trong thời gian Chevron tạm ngừng hoạt động sau khi giấy phép bị thu hồi, sản lượng dầu tại các mỏ do công ty này hợp tác khai thác với Venezuela vẫn gia tăng đáng kể.
Tại thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 84 xu, tương đương 1,2%, lên 73 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 83 xu, tương đương 1,2%, lên 69,11 USD/thùng.
Tổng thống Trump hủy thỏa thuận giao dịch do chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden ban hành, với lý do Caracas không đạt được tiến triển trong cải cách bầu cử và hồi hương người di cư.
Walmart đã thu về hơn 611 tỷ USD doanh thu vào năm 2023 để đảm bảo vị trí đầu bảng trong 11 năm liên tiếp; trong khi Exxon Mobil đã vượt Apple và chiếm vị trí thứ ba trong danh sách.
Với thỏa thuận mua lại Hess, Chevron sẽ được quyền sở hữu 30% mỏ dầu với trữ lượng tương đương hơn 11 tỷ thùng dầu tại Guyana - mỏ dầu lớn nhất thế giới được phát hiện trong 10 năm qua.
Chevron cho biết các vụ cháy rừng ở Canada khiến hoạt động sản xuất phải hoãn tạm thời trong khi một sự cố xảy ra với giàn khoan ở Thái Lan cũng làm giảm sản lượng của tập đoàn.
Nhiều chuyên gia suy đoán chính phủ Mỹ đang xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt Venezuela để tăng nguồn cung dầu mỏ, trong bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không muốn tăng sản lượng.
Trong số 1,64 triệu xe mới được đăng ký vào năm 2021, chỉ có hơn 86.000 chiếc - tương đương 5,2% - là xe ZEV, tăng từ 3,5% vào năm 2020, theo dữ liệu của chính phủ liên bang.
Vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 2/2 trên tàu FPSO Trinity Spirit, đang neo đậu ở ngoài khơi thành phố Warri, Tây Nam Nigeria khi trên tàu có 10 thành viên thủy thủ đoàn.
Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, việc các tập đoàn dầu mỏ lớn "Big Oil" của Mỹ luôn có lợi thế nắm giữ nhiều quyền lực hơn so với cử tri đang dần đi đến hồi kết.
Ngày 1/6, chính phủ Mỹ đã gia hạn giấy phép hoạt động cho tập đoàn dầu khí Chevron Corp, công ty của Mỹ duy nhất còn hiện diện tại Venezuela, tiếp tục hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ.
Theo đánh giá của công ty giám sát CarbonTracker, khi năng lượng tái tạo như gió, Mặt Trời rẻ hơn so với nhiên liệu hóa thạch, các quốc gia sản xuất dầu có nguy cơ lỗ 13.000 tỷ USD vào năm 2040.
“Gã khổng lồ” ngành dầu mỏ Mỹ Chevron đã thực hiện các biện pháp cắt giảm nhân sự và chi tiêu để “gồng mình” vượt qua suy thoái, kết thúc năm với khoản lỗ 5,5 tỷ USD, so với mức lãi 2,9 tỷ USD.
Ngày 29/12, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thông báo quốc gia này đã bắt đầu khai thác dầu thô ngoài khơi thành phố duyên hải Sihanoukville, Tây Nam Campuchia.