Tuần hành bạo loạn

Venezuela: Phe đối lập tổ chức tuần hành bạo loạn

Phe đối lập Venezuela đốt phá các trụ sở của Đảng Xã hội Thống nhất, các phòng khám bệnh đa khoa khiến hàng chục người thương vong.
Ngày 15/4, phe đối lập Venezuela đã đổ ra đường biểu tình theo lời hiệu triệu của ứng cử viên thất cử Henrique Capriles để phản đối kết quả bầu cử. Tại nhiều địa phương của Venezuela, những người biểu tình gây ra nhiều hành động bạo lực, đốt phá các trụ sở của Đảng Xã hội Thống nhất (PSUV), cũng như các phòng khám bệnh đa khoa, nơi có các bác sỹ Cuba đang làm việc, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hãng thông tấn nhà nước Venezuela (AVN) cho biết các nhóm đối lập ở nhiều địa phương đã xông vào các phòng khám bệnh đập phá đồ đạc và tài sản với cái cớ là để “tìm kiếm các hòm phiếu do phe chính phủ cất giấu.” Tại các bang Zulia và Maracaibo đã có hàng chục phòng khám bị các nhóm quá khích phá hoại. Tuy nhiên, ngay sau đó lực lượng an ninh đã có mặt để ngăn chặn các hành động bạo lực trước khi xảy ra những hành động nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, các nhóm ủng hộ ứng cử viên đối lập Capriles cũng đã tấn công và đốt phá trụ sở của Đảng PSUV tại các bang Anzoátegui, Táchira và Barinas, đồng thời tổ chức bao vây đe dọa và kích động bạo lực tại trụ sở kênh truyền hình quốc gia Venezuela (VTV), kênh truyền hình Telesur và nhà riêng của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia (CNE) Tibisay Licena. Tại một cuộc biểu tình bạo loạn khác ở bang Miranda, thành trì của phe đối lập nơi ứng cử viên thất cử Capriles làm thống đốc, đã tấn công một nhóm người ủng hộ phe chính phủ khiến một thanh niên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela Nestor Reverol cũng tố cáo có sự hiện diện của một số cảnh sát địa phương có trang bị vũ khí trong các nhóm biểu tình ở bang Miranda, đồng thời tuyên bố các quan chức địa phương sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra bất cứ hành động bạo lực nào. Trước những hành động bạo lực liên tiếp do các nhóm cực đoan đối lập gây ra, chính phủ Venezuela đã tố cáo đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước và được thực hiện đồng thời trên cả nước. Các quan chức chính phủ kêu gọi phe đối lập cần phải chấp nhận ý nguyện của đa số nhân dân, chấm dứt ngay các hành động bạo lực trước khi mọi việc đi quá giới hạn.
Venezuela: Phe đối lập tổ chức tuần hành bạo loạn ảnh 1
Trụ sở Đảng Xã hội Thống nhất bị đốt phá. (Nguồn: AVN)
Venezuela: Phe đối lập tổ chức tuần hành bạo loạn ảnh 2
Nhóm biểu tình bạo lực tại thủ đô Caracas đụng độ
với cảnh sát chống bạo động. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Ernesto Villegas tuyên bố cơ quan chức năng Venezuela có đầy đủ bằng chứng về các hành động bạo lực do các nhóm đối lập gây ra và sẽ có những phản ứng mạnh mẽ dựa trên pháp luật. Cùng ngày, Bộ chỉ huy chống bạo động Venezuela cũng đã nhóm họp để đánh giá về các hành động bạo lực và gây bất ổn mà các nhóm cực đoan đối lập đang tiến hành theo lời kêu gọi của ứng cử viên Capriles khi không thừa nhận kết quả bầu cử. Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello thông báo sẽ đề nghị cơ quan lập pháp Venezuela mở một cuộc điều tra ứng cử viên thất cử Capriles về các hành động bạo lực do các nhóm ủng hộ nhân vật này gây ra. Trước đó, ông Capriles đã kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình để phản đối quyết định công bố Tổng thống Maduro chính thức thắng cử của CNE với lý do “kết quả bầu cử” không phản ánh đúng ý nguyện của nhân dân. [Tổng thống đắc cử Venezuela tố phe đối lập đảo chính] Ngay lập tức, Tổng thống đắc cử Maduro, đã cáo buộc tuyên bố trên của ứng cử viên đối lập là một lời hiệu triệu đảo chính chống lại Nhà nước, các thể chế và nền dân chủ tại Venezuela./.
Hoài Nam/Havana (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục