Theo các nhà khoa học, trong thời gian tham gia kỳ thi, tốc độ làm lànhvết thương của sinh viên chậm hơn so với nghỉ hè.
Để chứng minh kết luận này các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm đốivới tình nguyện viên bằng cách tạo vết thương nhỏ trên cơ thể các đối tượng ởhai thời điểm trước kỳ thi và thời gian nghỉ hè.
Sau khi so sánh phát hiện, trước kỳ thi nếu xuất hiện vết thương, bìnhquân thời gian làm lành vết thương của các tình nguyện viên tăng lên từ 25% đến40%.
Sở dĩ như vậy là vì, stress đã làm thay đổi hệ miễn dịch khiến nồng độcortisol trong cơ thể tăng cao và gây cản trở quá trình làm lành vết thương.
Dođó việc giữ tinh thần trong trạng thái thả lỏng có ý nghĩa đặc biệt quan trọngthúc đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương./.