Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, nhận diện và rà soát đối tượng trọng điểm.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Cuộc chiến chống hàng giả phải là cuộc chiến trường kỳ, thường xuyên; trong đó, có vai trò của người tiêu dùng, không để cả hệ thống gian thương có “đất sống” vì sự dễ dãi của thị trường.
Doanh nghiệp phải minh bạch và công khai thông tin về sản phẩm, nói rõ nguồn gốc của sản phẩm… để người tiêu dùng khi tìm kiếm sẽ có tất cả những thông tin như thể họ nhìn thấy sản phẩm đó trước mặt.
Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường, 11 tháng qua, lực lượng này đã xử phạt khoảng 13.000 vụ/50.000 vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý Thị trường, nếu như ngày xưa, hàng giả xảy ra nhiều ở những đồ quần áo, mỹ phẩm, giày dép, nhưng bây giờ cả những mặt hàng rất tinh vi như thực phẩm chức năng…
Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, xử lý vi phạm chỉ giải quyết được phần ngọn, còn nội dung rất quan trọng là tuyên truyền để người dân biết cách phóng tránh, ngăn ngừa hàng giả.
Theo dự đoán của Google, Temasek và Bain & Company, tới năm 2025, thương mại điện tử của Việt Nam có thể sẽ đạt quy mô thị trường khoảng 29 tỷ USD, tăng trưởng 34%, mức cao nhất trong khu vực.
Ông Lê Thế Bảo cho biết không ngành hàng nào “vắng bóng” hàng giả, từ thông thường đến cao cấp, từ hàng tiêu dùng đến tư liệu sản xuất đều có thể bị làm giả.
Tính từ đầu năm, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 141.000 vụ, phát hiện, xử lý 82.300 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 430 tỷ đồng.
Tại hai trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng liên ngành đã phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu làm giả các thương hiệu nổi tiếng.
Đối tượng vi phạm ngày càng có trình độ học vấn, hiểu biết chính sách, am hiểu nhu cầu thị trường và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để trốn tránh sự phát hiện, xử lý.
Theo Ban chỉ đạo 389 Hà Nội cho thấy, trong tháng 10, các lực lượng chức năng trên địa bàn Thành phố đã xử lý 2.682 vụ, khởi tố 9 vụ đối với 8 đối tượng.
Nhãn hiệu sản phẩm của một doanh nghiệp được cấp Sở hữu trí tuệ từ năm 2009 nhưng bất ngờ sau gần 10 năm kinh doanh thì trên thị trường có bao bì y chang thâm nhập vào hệ thống đại lý.
Kết quả kiểm tra cho thấy, có tới 99,3% loại hàng hóa của Mumuso Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc, phần còn lại được Công ty mua tại các đơn vị cung cấp hàng hóa, sản phẩm khác trong nước.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 14.752 vụ, xử lý 12.410 vụ và khởi tố 62 vụ đối với 70 bị can, thu nộp ngân sách gần 3.140,2 tỷ đồng.
Trong tháng 3/2018, các lực lượng chức năng của Thành phố đã xử lý 1.049 vụ, trong đó có 169 vụ hàng cấm, hàng lậu, 36 vụ liên quan đến vi phạm sở hữu trí tuệ và 844 vụ gian lận thương mại.
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng còn tương đối phổ biến ở Việt Nam.
Về vụ việc của Khaisilk, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, ngoài thẩm định giá thì mức độ thiệt hại của vi phạm đã vượt quá mức 30 triệu đồng, do vậy việc xử lý sẽ chuyển sang một mức khác.