Ngày 10/10, Nga tuyên bố sẽ cho phép Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thực hiện chuyến thăm để đàm phán bất chấp trước đó đã từng đưa bà vào danh sách đen trừng phạt.
Theo nguồn tin trên, Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad đã gây sức ép buộc Taliban phải cho phép các chuyến bay trên cất cánh. Các chuyến bay này dự kiến khởi hành vào ngày 9/9.
Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nêu rõ Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại với Taliban vì lợi ích của mình và các đồng minh, đồng thời sẽ theo dõi sát hành động của Taliban.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland đang ở Moskva để thảo luận về tình hình miền đông Ukraine và những bước tiếp theo để thực hiện Thỏa thuận hòa bình Minsk.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu, bà Victoria Nuland sẽ tới thủ đô Moskva để thảo luận với quan chức nước chủ nhà việc thực thi Thỏa thuận Minsk.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Âu Victoria Nuland khẳng định Crimea và các khu vực ở miền Đông Ukraine đang sống dưới "sự cai trị của khủng bố," đồng thời cáo buộc Nga gây ra xung đột.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu, Victoria Nuland được cho là đã đề nghị hỗ trợ tài chính để Cánh Hữu Ukraine lập một đảng dân tộc chủ nghĩa.
Trợ lý Phó Thủ tướng Nga đã phủ nhận vai trò của mình hoặc Moskva trong sự cố rò rỉ đoạn băng hình chứa đựng nội dung cuộc đàm thoại giữa hai nhà ngoại giao Mỹ.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland cho biết Mỹ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine nếu Kiev thực thi những cải cách cần thiết nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng hiện nay.