Mỹ công bố chính sách mới 4 điểm về tình hình Ukraine

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Âu Victoria Nuland vừa công bố chính sách mới gồm 4 điểm chính để giải quyết các vấn đề ở Ukraine.
Mỹ công bố chính sách mới 4 điểm về tình hình Ukraine ảnh 1Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland. (Nguồn: AP)

Cơ quan báo chí Đại Sứ quán Mỹ tại Ukraine đã thông báo những điểm mới trong chính sách của Mỹ về Ukraine được Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland công bố.

Theo bà Nuland, chính sách mới gồm 4 điểm chính để giải quyết các vấn đề ở Ukraine.

Theo đó, Mỹ hậu thuẫn Ukraine về tài chính, kỹ thuật, cùng các phương tiện an toàn không gây chết người trong việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dân chủ ngày 25/5 và làm việc để bảo vệ một tương lai hòa bình, an ninh, thịnh vượng và thống nhất của Ukraine.

Mỹ hợp tác với Ukraine và các đối tác châu Âu để cánh cửa luôn mở đối với việc giảm căng thẳng bằng con đường ngoại giao nếu Nga thay đổi và có những nỗ lực thực sự để thực thi những trách nhiệm theo thỏa thuận ngày 17/4 tại Geneva.

Mỹ không ngừng tăng cái giá kinh tế Nga phải trả cho việc chiếm đóng và sáp nhập bất hợp pháp Crimea cũng như những nỗ lực không ngừng của nước này để gây bất ổn cho tình hình tại Đông Nam Ukraine; Trợ lý Ngoại trưởng Glaser sẽ nói về các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt và hoạch định.

Mỹ sẽ tăng cường nỗ lực để thuyết phục các đồng minh của mình trong NATO hỗ trợ các quốc gia tiền tuyến khác, như Moldova và Gruzia.

Trước đó, Pháp và Đức đã đưa ra tuyên bố chung về việc áp đặt trừng phạt Nga nếu cuộc bầu cử tại Ukraine bị phá hỏng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.