Giới chức Nhà Trắng điều trần về chính sách với Ukraine

Ngày 7/5, ba quan chức cấp cao của Mỹ đã điều trần trước Quốc hội về chính sách của Nhà Trắng đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Giới chức Nhà Trắng điều trần về chính sách với Ukraine ảnh 1Binh lính Ukraine tại một trạm kiểm soát ở thành phố Slavyansk ngày 6/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 7/5, ba quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Barack Obama đã điều trần trước Quốc hội về chính sách của Nhà Trắng đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Phát biểu tại Ủy ban đối ngoại Thượng viện, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu, bà Victoria Nuland, cho biết chính sách của chính quyền Obama đối với cuộc khủng hoảng Ukraine trước hết là hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và các viện trợ “không gây chết người” giúp chính phủ tạm quyền ở Kiev chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 25/5 tới.

Chủ trương của Mỹ là tăng cường nỗ lực bảo đảm an ninh cho các quốc gia thành viên khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga bên cạnh các nỗ lực ngoại giao nghiêm túc để giải quyết cuộc khủng hoảng theo thỏa thuận Geneva ngày 17/4.

Bà Nuland cùng các quan chức Lầu Năm Góc và Bộ Tài chính Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Mỹ và các đồng minh châu Âu áp đặt với Nga cho tới nay “đã mang lại hiệu quả.” Tuy nhiên, Mỹ vẫn sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn nhằm vào toàn bộ nền kinh tế Nga.

Phát biểu tại buổi điều trần, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Bob Corker cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào đội ngũ quan chức gần gũi với Tổng thống Vladimir Putin không hề có tác dụng, thể hiện ở việc thị trường chứng khoán Nga vẫn tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày 6/5.

Ông Corker hối thúc Nhà Trắng áp dụng các biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn nhằm vào hệ thống ngân hàng và các khu vực kinh tế trọng yếu của Nga, điều đã được chính quyền Barack Obama tuyên bố vẫn để ngỏ nếu như cuộc khủng hoảng Ukraine trở nên trầm trọng hơn.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Robert Menendez hối thúc Nhà Trắng tăng cường quan hệ quân sự với các quốc gia thành viên NATO ở Trung và Đông Âu.

Theo ông, Mỹ cần sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp chế tài gắt gao hơn đối với Nga và nhanh chóng viện trợ cho Ukraine, kể cả việc cung cấp cho Kiev các thiết bị quân sự như áo giáp.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã có cuộc gặp với người đồng cấp Gruzia Irakli Alasania về tình hình Ukraine.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp tại Washington, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời đánh giá lại những nỗ lực của các đồng minh và đối tác trong việc duy trì các cam kết quốc tế và gia tăng áp lực ngoại giao, kinh tế đối với Moskva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.