[Video] Ba nước EU tìm biện pháp mới kiểm soát đường biên giới

Bộ trưởng các nước Đan Mạch, Thụy Điển, Đức họp tìm biện pháp kiểm soát đường biên giới khu vực Schengen, bị coi tạo lỗ hổng an ninh do khủng hoảng di cư.

Ngày 6/1, các bộ trưởng nội vụ, tư pháp và di trú các nước Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đã có cuộc họp khẩn tại Brussels để tìm biện pháp siết chặt kiểm soát đường biên giới của khu vực Schengen, vốn bị coi là đang tạo ra những lỗ hổng an ninh do cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Trong khi đó, cơ quan tình báo Đức cảnh báo châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ khủng bố lớn nhất từ trước tới nay.

[Video] Ba nước EU tìm biện pháp mới kiểm soát đường biên giới ảnh 1Cảnh sát Đức tuần tra ở một khu vực đông người. (Nguồn: Reuters)
(VNEWS)