[Video] Chính quyền Mỹ áp đặt hạn chế mới với nhà báo Trung Quốc

Chính quyền Mỹ thông báo áp đặt những hạn chế mới nhằm vào các nhà báo Trung Quốc làm việc cho các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Mỹ.

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, chính quyền Mỹ sẽ thực hiện giới hạn nhân sự đối với 5 đơn vị báo chí, truyền thông nhà nước Trung Quốc đang hoạt động tại Mỹ.

Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ sẽ quy định số lượng các công dân Trung Quốc được phép làm việc cho các đơn vị truyền thông trên tại Mỹ.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đến ngày 13/3 tới, 5 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc hoạt động tại Mỹ sẽ chỉ được phép tuyển dụng tối đa 100 người Trung Quốc, giảm so với con số khoảng 160 nhân viên hiện nay.

(Vnews/Vietnam+)