[Video] Facebook, Twitter tìm thêm bằng chứng Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Facebook tuyên bố tìm thấy 80.000 bài viết trên mạng xã hội có chủ đích lèo lái dư luận về chính trường Mỹ, trong khi đó Twitter đã phát hiện 2.752 tài khoản có liên hệ với Nga.

Hôm 30/10, Facebook tuyên bố tìm thấy 80.000 bài viết trên mạng xã hội có chủ đích lèo lái dư luận về chính trường Mỹ được đăng tải từ các tài khoản có địa chỉ tại Nga.

Các bài viết này được cho là mang thông điệp gây chia rẽ xã hội như các luận điểm về chính trị và các mối quan hệ sắc tộc.

Theo Facebook, những bài viết này đã được đăng tải trong suốt 2 năm và ước tính có khoảng 126 triệu người Mỹ đã đọc những thông tin này.

Trong khi đó, Twitter cho biết đã phát hiện 2.752 tài khoản có liên hệ với Nga đã đăng tải những nội dung có thể ảnh hưởng tới quan điểm của cử tri về chính trường Mỹ.

Google cũng cho biết đã tìm thấy các mẫu quảng cáo trong giai đoạn vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 được các tài khoản có liên hệ với Nga mua với trị giá lên tới 4.700 USD.

Dự kiến trong tuần này, lãnh đạo của cả 3 công ty công nghệ hàng đầu nêu trên sẽ tham dự các cuộc họp riêng rẽ tại Quốc hội Mỹ để trình bày cụ thể các tài liệu có liên quan.

Trước đó, Mỹ đã nhiều lần cáo cuộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 bằng cách tấn công mạng. Nga đã bác bỏ tất cả các cáo buộc này./.

(Vnews)