[Video] Kết quả bầu cử sơ bộ tại khu vực miền Đông Ukraine

Sáng sớm 3/11, ủy ban bầu cử của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk đã công bố kết quả sơ bộ bầu người đứng đầu chính quyền và cơ quan lập pháp.
 
[Video] Kết quả bầu cử sơ bộ tại khu vực miền Đông Ukraine ảnh 1Ứng cử viên Alexander Zakharchenko bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng sớm 3/11, các ủy ban bầu cử của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk đã công bố kết quả sơ bộ trong cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền và cơ quan lập pháp của các vùng lãnh thổ thuộc miền Đông Ukraine này.

Theo Ủy ban bầu cử Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, kết quả kiểm hơn một nửa số phiếu cho thấy, Thủ tướng đương nhiệm ông Alexander Zakharchenko, đã vượt qua hai đối thủ và giành được khoảng 70% số phiếu ủng hộ trong cuộc đua vào ghế người đứng đầu cộng hòa tự xưng Donetsk.

Phong trào Cộng hòa Donetsk, do ông Zakharchenko lãnh đạo, cũng giành được hơn 60% số phiếu ủng hộ, dẫn đầu trong cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân (tức là cơ quan lập pháp) Donetsk. Đứng thứ hai là Phong trào Donbass tự do với 25% số phiếu ủng hộ.

Còn tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, kết quả kiểm 1/3 số phiếu bầu cho thấy, lãnh đạo lực lượng đòi độc lập ở khu vực này, ông Igor Plonitsky đã giành chiến thắng với gần 64% phiếu bầu.

Tại cuộc đua vào cơ quan lập pháp địa phương, phong trào Hòa bình cho người Lugansk hiện dẫn đầu với hơn 69% số phiếu ủng hộ. Tiếp theo là Liên minh kinh tế Lugansk với 24% số phiếu.

Dự kiến kết quả bầu cử đầy đủ tại vùng Donbass sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay 3/11.

(VNews)