[Video] Nga phản đối Mỹ điều tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên

Nga bày tỏ lo ngại về việc Mỹ mới đây triển khai một nhóm tàu sân bay đến gần bán đảo Triều Tiên có thể khiến Bình Nhưỡng phản ứng "thiếu suy nghĩ."

Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga đã bày tỏ lo ngại về việc Mỹ mới đây triển khai một nhóm tàu sân bay đến gần bán đảo Triều Tiên có thể khiến Bình Nhưỡng phản ứng "thiếu suy nghĩ," đồng thời không có lợi cho việc duy trì đối thoại với Bình Nhưỡng.

Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson đã khởi hành từ Singapore đi theo hướng Bắc tới khu vực Tây Thái Bình Dương, gần bán đảo Triều Tiên. USS Carl Vinson là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo vào ngày 5/4 vừa qua./.

(Vnews)