[Video] Nga phóng tên lửa đạn đạo tiêu diệt mục tiêu cách 6.000km

Quân đội Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars từ một hầm chứa tên lửa và bắn trúng mục tiêu ở vùng Viễn Đông, cách đó 6.000 km.
Tên lửa Yars phóng lên từ hầm chứa.

Quân đội Nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars từ một hầm chứa tên lửa ở khu vực Arkhangelsk và bắn trúng mục tiêu ở vùng Viễn Đông, cách đó 6.000 km.

Trong quý 3/2015, 8 quả tên lửa ICBM Yars đã được phiên chế cho Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga. Đến cuối năm nay, lực lượng này có thể sở hữu 40 hệ thống tên lửa liên lục địa này.

Yars hiện có 2 biến thể: loại đặt trên bệ phóng di động và loại đặt trong hầm chứa tên lửa.

Tên lửa RS-24 Yars được đánh giá có khả năng "chọc thủng mọi lá chắn tên lửa" trong vòng 15-20 năm tới nhờ tốc độ bay nhanh, khả năng thay đổi linh hoạt độ cao và hướng bay khiến cho tên lửa đánh chặn của đối phương không thể tiếp cận.

Trong năm nay, Nga đã tiến hành kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống tên lửa di động Yars và Topol trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt.

Hiện Nga đang có kế hoạch thay thế hệ thống tên lửa ICBM Topol-M (SS-27 Sickle) bằng RS-24 Yars.

[Video] Nga phóng tên lửa đạn đạo tiêu diệt mục tiêu cách 6.000km ảnh 1Hệ thống tên lửa Yars tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ngày 9/5. (Ảnh: Reuters)
(Vietnam+)