Video xem trực tiếp ngày thi đấu thứ 14 tại Olympic Tokyo 2020

Ngày 6/8, ban tổ chức sẽ trao 23 bộ huy chương ở các môn điền kinh (8), boxing (1), xe đạp (2), hockey (1), bóng đá (2), karate (3), 5 môn phối hợp hiện đại (1), leo núi thể thao (1), bóng bàn (1)...
8 bộ huy chương được trao ở môn điền kinh trong ngày hôm nay. (Nguồn: Xinhua)
8 bộ huy chương được trao ở môn điền kinh trong ngày hôm nay. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 6/8, Olympic Tokyo 2020 sẽ bước vào ngày thi đấu thứ 14 với cuộc đua tranh quyết liệt của các đội, để thay đổi cục diện trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu hôm nay, ban tổ chức sẽ trao 23 bộ huy chương ở các môn điền kinh (8), boxing (1), xe đạp (2), hockey (1), bóng đá (2), karate (3), 5 môn phối hợp hiện đại (1), leo núi thể thao (1), bóng bàn (1), bóng chuyền (1) và vật (3).

Điền kinh tiếp tục là tâm điểm của ngày thứ 14 khi có đến 8 bộ huy chương được trao cho các vận động viên, với nhiều nội dung chung kết: 50km đi bộ nam, 20km đi bộ nữ, ném lao nữ, 5.000m nam, 400m nữ, 1.500m nữ, 4x100m tiếp sức nữ, 4x100m tiếp sức nam.

[Bảng tổng sắp huy chương Olympic 5/8: Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 5 HCV]

Đây là cơ hội để đoàn thể thao Mỹ giành huy chương khi mà họ có nhiều vận động góp mặt nhất.

Trong ngày 6/8, môn bóng bàn cũng sẽ chính thức kết thúc cuộc đua tranh ở Olympic Tokyo 2020 bằng trận chung kết nội dung đồng đội nam giữa Trung Quốc và Đức.

Karate sẽ tiếp tục với cuộc đua tranh giành 3 huy chương Vàng, và đây chính là môn thế mạnh của đoàn thể thao nước chủ nhà.

Ở môn bóng đá nam, U23 Nhật Bản và U23 Mexico sẽ đối đầu nhau vào lúc 16 giờ chiều nay để tranh tấm huy chương Đồng bóng đá nam.

Trong khi đó, vào lúc 19 giờ, tuyển Thụy Điển và Canada sẽ đá chung kết để tranh tấm huy chương Vàng môn bóng đá nữ. Trước đó, trận chung kết này được xếp đá vào lúc 9 giờ sáng nhưng đã được thay đổi.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục