Bảng tổng sắp huy chương Olympic 5/8: Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 5 HCV

Đoàn thể thao Mỹ đã có được 29 huy chương Vàng sau 13 ngày thi đấu chính thức, qua đó chỉ còn kém Trung Quốc 5 huy chương Vàng trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.
Katie Nageotte giúp đoàn Mỹ có thêm HCV trong ngày 5/8. (Nguồn: AFP)
Katie Nageotte giúp đoàn Mỹ có thêm HCV trong ngày 5/8. (Nguồn: AFP)

Khép lại ngày thi đấu thứ 13, đoàn thể thao Mỹ đã thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020, khi chỉ còn kém đối thủ 5 huy chương Vàng.

Trong ngày thi đấu 5/8, các "ông vua tốc độ" của Mỹ tiếp tục thi đấu không ấn tượng và vẫn chưa thể có được tấm huy chương Vàng nào trên đường chạy.

Tuy nhiên, đoàn Mỹ vẫn có thêm 4 tấm huy chương Vàng ở các nội dung khác, qua đó xây chắc vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 29 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 27 huy chương Đồng.

Hiện tại, đoàn thể thao Mỹ chỉ còn kém 5 huy chương Vàng so với đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp là Trung Quốc (34 huy chương Vàng, 24 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng).

[VĐV Mỹ Ryan Crouser 3 lần phá kỷ lục chỉ trong vòng 66 phút]

Trong ngày hôm nay, Trung Quốc chỉ giành thêm 2 được huy chương Vàng ở môn nhảy cầu và đồng đội nữ bóng bàn.

Trong khi đó, đoàn chủ nhà Nhật Bản tiếp tục xếp vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp với 22 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 14 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 lần lượt thuộc về Australia (17 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 17 huy chương Đồng), Ủy ban Olympic Nga (16, 22, 20), Vương quốc Anh (16, 18, 17), Đức (9, 9, 16), Pháp (7, 11, 9), Italy (7, 10, 18) và Hà Lan (7, 9, 10).

Tính đến thời điểm nay, tổng cộng có 88 đoàn thể thao tham dự Olympic Tokyo 2020 giành được huy chương, với 269 bộ huy chương được trao.

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 5/8: Mỹ chỉ còn kém Trung Quốc 5 HCV ảnh 1Tốp 12 đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương (hết ngày 5/8)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục