Viện Kiểm soát bệnh truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản cho biết 1 bệnh nhân mắc bệnh viêm gan cấp không rõ nguyên nhân đã tử vong, song không tiết lộ chi tiết về thời gian tử vong hoặc tuổi của bệnh nhân.
Một nghiên cứu bệnh chứng dự kiến hoàn tất trong tuần này sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng hơn về mối liên hệ có thể có giữa adenovirus hoặc COVID-19 với bệnh viêm gan bí ẩn.
Dù chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguồn gốc song Cuba và Ecuador thông báo kích hoạt cảnh báo giám sát đối với căn bệnh này.
Ban Thư ký giám sát sức khỏe thuộc Bộ Y tế Brazil đã ghi nhận ít nhất 44 trường hợp mắc căn bệnh lạ nói trên tại các bang như Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Parana,...
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ nhỏ đã được phát hiện tại 20 quốc gia trên thế giới và nguyên nhân có thể do Adenovirus 41 gây ra.
Bệnh viêm gan cấp tính xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi. Hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên có một số trường hợp chuyển nặng, gần 10% các trường hợp phải ghép gan.
Bệnh nhi tử vong trong quá trình điều trị tại Bệnh viện St. Elisabeth, tỉnh Bắc Sumatra (Indonesia); trước đó, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng buồn nôn, nôn, sốt, vàng mắt và mất ý thức.
Cả 9 trường hợp bệnh nhi nghi mắc viêm gan lạ tại Thụy Điển đều bị ốm với các triệu chứng vàng da, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2022.
Trên thế giới đã ghi nhận ít nhất 169 trường hợp viêm gan cấp tính ở trẻ em từ 01 tháng tuổi đến 16 tuổi tại 12 quốc gia, trong đó đã có 01 bệnh nhi tử vong và 17 bệnh nhi phải ghép gan.
Bệnh nhân tử vong là bé gái 7 tuổi từng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Tiến sỹ Iskak Tulungagung ở Đông Java (Indonesia); kết quả xét nghiệm không phát hiện virus viêm gan A, B, C, D, hoặc E.
Bộ Y tế Brunei cho biết bệnh viêm gan cấp tính này không phải là một trong những biểu hiện của COVID-19 ở trẻ em hoặc biến chứng của tiêm chủng COVID-19 ở trẻ em.
Tính đến ngày 3/5, trên thế giới đã ghi nhận 228 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia thuộc khu vực châu Âu, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương.
Tính đến ngày 3/5/2022, trên thế giới đã ghi nhận 228 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia, trong đó đã có 4 trường hợp tử vong.
Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ đã bị viêm gan cấp tính chủng F40-41 đúng như cảnh báo mà Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) và Văn phòng khu vực của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra.
Trước đó, ngày 2/5, Indonesia công bố ba trẻ em tử vong tại một bệnh viện ở Jakarta hồi tháng Tư do nghi mắc bệnh viêm gan bí ẩn với các triệu chứng vàng da, buồn nôn, tiêu chảy.
Một giả thuyết cho rằng sự kết hợp giữa adenovirus và SARS-CoV-2, hoặc yếu tố dịch tễ từng mắc COVID-19, đã làm phát sinh căn bệnh viêm gan ở trẻ em chưa xác định nguyên nhân.
Bộ Y tế Indonesia cho biết 3 bệnh nhi tử vong nghi ngờ do bệnh viêm gan cấp tính có các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và mất ý thức.