Ngày 24/9, một phụ nữ 53 tuổi được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng thở nhanh, xuất huyết da dạng bản đồ lan rộng rải rác toàn thân, vài vị trí có hoại tử trung tâm.
Bệnh viêm màng não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis, hay còn gọi là meningococcus gây ra, tiến triển rất nhanh, gây tử vong cho trẻ trong vòng 24 giờ nếu không được điều trị kịp thời.
Bệnh nhiễm não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm lây truyền qua đường hô hấp, có thể phát sinh thành dịch và gây tử vong nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời.
Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đơn vị đã chuyển máy lọc máu, cử bác sỹ lên Tây Nguyên điều trị thành công cho một quân nhân mắc bệnh não mô cầu nặng.
Trong 5 tháng đầu năm, cả nước có 14 trường hợp mắc bệnh viêm não do mô cầu. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp mắc bệnh khi nhập viện đã trong tình trạng nặng, dẫn tới tử vong.
Bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn nhiều, xuất hiện chấm xuất huyết ở chân và thân mình. Đặc biệt bệnh nhân đã có dấu hiệu của rối loạn ý thức, kích thích vật vã.
Kết quả xét nghiệm ban đầu về chùm ca bệnh và tử vong của trẻ tại xã Đa Thông tỉnh Cao Bằng cho thấy, các trường hợp trên không mắc virus viêm não Nhật Bản B và vi khuẩn não mô cầu.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên địa bàn thành phố đã xuất hiện 1 trường hợp bệnh nhi tử vong nghi mắc bệnh viêm màng não do virus não mô cầu.
Bác sỹ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tại huyện Ea Súp tử vong nghi do viêm màng não mô cầu.
Một cháu bé 5 tháng tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong sau hơn 8 giờ đồng hồ nhập viện và kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi dương tính với vi khuẩn não mô cầu tuýp B.
Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết một bé trai 5 tháng tuổi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viêm não mô cầu (còn gọi là viêm màng não mô cầu).
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), đến tháng Tư, sẽ có 60.000 liều vắcxin phòng não mô cầu nhóm AC của Pháp và 100.000 liều văcxin nhóm BC được nhập về Việt Nam.
Thủ tướng chỉ đạo phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 7% năm nay và quy hoạch vùng Thủ đô được mở rộng ra thêm 3 tỉnh là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.
Theo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hải Dương, cháu bé ở Kinh Môn tử vong không phải do các bệnh truyền nhiễm gây dịch và nguyên nhân tử vong có thể là do đột quỵ.