
Người già nhất Nhật Bản qua đời ở tuổi 114
Thông báo cho biết cụ bà Kondo sinh ngày 1/9/1910 và qua đời ngày 20/5 sau một thời gian điều trị bệnh viêm phổi từ tháng Ba. Cụ Kondo đã phải sử dụng xe lăn trong nhiều năm.
Thông báo cho biết cụ bà Kondo sinh ngày 1/9/1910 và qua đời ngày 20/5 sau một thời gian điều trị bệnh viêm phổi từ tháng Ba. Cụ Kondo đã phải sử dụng xe lăn trong nhiều năm.
Giáo hoàng Francis, nhà lãnh đạo Mỹ Latinh đầu tiên của Giáo hội Công giáo La Mã, qua đời sau thời gian điều trị viêm phổi nghiêm trọng.
Sau khi Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng từ trần, Thị trưởng Paris, Chủ tịch EC, Phó Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp... đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng.
Đại diện WHO tại Moskva xác nhận rằng các trường hợp nghi nhiễm virus lạ gần đây ở Nga thực chất là nhiễm vi khuẩn mycoplasma pneumonia từng lưu hành ở nước này.
Người nhà của bệnh nhân cho hay khoảng một tháng trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu có biểu hiện ho nhiều, khó thở, mệt mỏi, sốt kéo dài nhưng chỉ đến bệnh viện khám rồi xin thuốc về uống.
Nội soi phế quản ống mềm ghi nhận thùy dưới phổi phải có dị vật cứng, gồ ghề gây viêm phù nề xung quanh, các bác sỹ đã lấy thành công dị vật là một chiếc xương dài gần 2,5cmx1,5cm, một đầu rất nhọn...
Với trẻ mắc ho gà ở dạng nhẹ, có biểu hiện như số cơn ho ít, thời gian mỗi cơn ho ngắn, trẻ vẫn ăn uống bình thường và không tím mặt trong các cơn ho, bố mẹ có thể chăm sóc trẻ tại nhà.
Vatican cho biết Giáo hoàng Francis bị "tình trạng nhiễm trùng đa khuẩn" cùng "giãn phế quản và viêm phế quản do hen suyễn, đòi hỏi phải sử dụng liệu pháp kháng sinh corticoid.
Trong số các bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ khi mùa Xuân đến, bệnh hen phế quản là tình trạng thường gặp nhất, đặc biệt trong những giai đoạn thời tiết biến đổi thất thường.
Các biến chứng về viêm phổi và viêm phế quản là thường gặp nhất ở nhóm trẻ sơ sinh, trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc có hệ miễn dịch yếu, dễ bị tổn thương.
Ấu trùng giun lươn không chỉ gây bệnh ở đường tiêu hóa mà còn có thể xâm nhập vào phổi và các cơ quan khác, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
Vào mùa lạnh, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ.
Hầu hết những người bị cúm mùa sẽ hồi phục sau vài ngày đến dưới hai tuần, nhưng một số người sẽ bị biến chứng do cúm và có thể đe dọa đến tính mạng và dẫn đến tử vong.
Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Nga Gennady Onishchenko đánh giá không đủ điều kiện tiên quyết để xảy ra đại dịch do virus HMPV vì loại virus này không có khả năng đột biến nhanh chóng.
Ông Quách Gia Côn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khẳng định HMPV không phải là virus mới và đã lưu hành ở người trong hơn 60 năm.
Một số trang thông tin nước ngoài đưa tin về đợt bùng phát dịch bệnh xảy ra tại Trung Quốc với nhiều ca mắc bệnh do virus gây viêm phổi trên người (Human Metapneumovirus - HMPV) và lo ngại về một cuộc khủng hoảng y tế khác sau COVID-19.
Nam bệnh nhân N.N.T (59 tuổi) ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ có triệu chứng khởi phát bệnh từ ngày 28/10 với triệu chứng sốt cao, ho, khạc đờm vàng, đau tức ngực, đau đầu, nhức mỏi toàn thân.
Những bệnh lý phổ biến nhất mà trẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mắc phải trong đợt này là viêm phổi, viêm tiểu phế quản và hen suyễn.
Phế cầu khuẩn là nguyên nhân thường gặp gây ra các bệnh viêm phổi cộng đồng, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm tủy xương, viêm khớp nhiễm trùng và nhiễm khuẩn huyết trên toàn thế giới.
Phế cầu khuẩn là một trong những nguyên nhân chính gây nên bệnh viêm phổi ở trẻ em, người già trên 65 tuổi và người có hệ miễn dịch bị suy yếu.