Tô mặt nạ giấy bồi, nhớ về Trung Thu xưa qua nét vẽ ngộ nghĩnh, chiếu bóng... là các hoạt động giúp kỷ niệm giữa mùa Trăng của các bậc phụ huynh với thế hệ thiếu nhi ngày nay được kết nối.
Những ngày Hà Nội 'ốm,' đội xe bán tải Fansipan đã vận chuyển hàng ngàn chuyến rau củ quả, thiết bị y tế, hàng ngàn các suất cơm tình nghĩa đi khắp Thủ đô.
Sau 2 đợt tiến hành lấy mẫu máu xét nghiệm gene bệnh tan máu bẩm sinh tại xã Minh Quang cho 1.134 người, kết quả cho thấy có tới 351 người (chiếm tỷ lệ trên 30%) mang gene bệnh.
Tại các điểm hiến máu cố định, người dân đến hiến máu được các bác sỹ của bệnh viện tư vấn sức khỏe, làm các xét nghiệm máu tại chỗ thay vì phải đến các bệnh viện.
Năm 2018, toàn thành phố Hà Nội đã tiếp nhận được trên 223.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận được vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị.
Bệnh tan máu bẩm sinh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể. Người bệnh ở mức độ nặng nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây ra các triệu chứng nặng như biến dạng xương mặt.
Sáng 23/2, dù rất bận rộn với lịch trình dày đặc, ca sỹ Tùng Dương đã dậy từ rất sớm đến tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Nhu cầu sử dụng máu và chế phẩm máu của người bệnh ngày càng tăng. Không chỉ người bệnh mà chính ngành y tế cũng chờ đợi Lễ hội Xuân hồng để kịp lấp đầy sự thiếu hụt trầm trọng của kho dự trữ máu.
Hiện tại, lượng máu dự trữ của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương còn khoảng hơn 9.000 đơn vị máu, đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trong khoảng 10 ngày tới.
Cộng đồng mạng những ngày qua xôn xao chuyện có một người mẹ trẻ đơn thân nuôi con vào thế đường cùng đã lên trang cá nhân của mình để rao bán cả nội tạng mong có kinh phí để chữa bệnh cho con.