Hà Nội triển khai thí điểm khởi kiện tố tụng công ích
Không ít vụ việc xâm hại môi trường, tài sản công hoặc quyền dân sự diễn ra trong thời gian dài nhưng không được giải quyết do thiếu chủ thể khởi kiện hoặc không đủ khả năng theo đuổi vụ việc.
Không ít vụ việc xâm hại môi trường, tài sản công hoặc quyền dân sự diễn ra trong thời gian dài nhưng không được giải quyết do thiếu chủ thể khởi kiện hoặc không đủ khả năng theo đuổi vụ việc.
5 bị can trong đường dây dùng công ty “ma” để trốn thuế hàng tỷ đồng đã bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố.
Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini 9 tầng bị cháy làm 56 người chết, cùng nhóm cựu cán bộ phường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa bị truy tố.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Bá Hiếu về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm n-Bộ luật Hình sự.
Trong vụ sai phạm đấu giá đất ở huyện Đông Anh, Viện Kiểm sát Hà Nội đề nghị phạt cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan từ 36-42 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.”
Dù biết xuất khẩu quặng Titan không cần xin cấp phép Bộ Công Thương nhưng Phạm Văn Thuận vẫn nói dối và “chạy” giấy phép với chi phí khoảng 100.000 USD trong 1 tháng để chiếm đoạt tài sản người khác.
Trần Thị Minh Huệ (sinh năm 1980, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) rủ rê các bị hại góp vốn đầu tư mua USD rồi chiếm đoạt để sử dụng cá nhân tổng số tiền lên đến hơn 140 tỷ đồng.
Lợi dụng đêm tối vắng người, các đối tượng mang theo công cụ, phương tiện (xà cầy, búa đinh, kìm, đục, vam chữ T, cưa, dây dù...) đột nhập vào các siêu thị lớn trong khu vực để trộm cắp tài sản.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Viết Thu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, từ 22/11/2016-17/1/2017, Phạm Văn Đảng đã nhận của 34 người số tiền hơn 2 tỷ đồng; kết quả điều tra cho thấy đã đủ cơ sở để bị can phải chịu trách nhiệm hình sự.