Thách thức lớn nhất của chuyển đổi xanh trong du lịch ở Việt Nam chính là thay đổi nhận thức và cạnh tranh. Nó là đòi hỏi của chính thị trường, của con người với lối sống mới, cách tiêu dùng mới.
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 có thể đạt mức 6,13% theo kịch bản 1, và 6,48% trong kịch bản 2.
Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Phan Đức Hiếu, để tiến cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu rất cần hành động cụ thể và sự hợp tác cao từ Chính phủ và doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương CIEM, đến nay cách hiểu, định nghĩa thế nào là doanh nghiệp nhà nước còn có sự khác biệt, gây lúng túng cho các bên liên quan.
Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM cho rằng, việc điều chỉnh giá điện không phải vì Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mà trước hết là vì sự phát triển của ngành điện.
Đồng chí Nguyễn Văn Trân, sinh năm 1916, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội từ trần vào hồi 19 giờ 47 phút, ngày 7/12 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Theo thạc sỹ Phan Đức Hiếu, cần thay đổi tư duy quản lý Nhà nước coi "quản lý bằng mọi giá" bằng tư duy “đạt mục tiêu nhưng phải bằng phương thức ít tốn kém, ít gây cản trở nhất."
Hiện nay, phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu đang chịu sự quản lý, cấp giấy phép, kiểm tra; xin cấp chứng thư của 2-3 cơ quan thuộc cùng một bộ hoặc thuộc" 2-3 bộ, ngành khác nhau.
Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam (GFC) do chính phủ Đan Mạch tài trợ đã giúp tạo ra 30.000 việc làm và thu nhập đáng kể cho người nông dân.
Australia hỗ trợ 2,87 triệu USD giúp Việt Nam đạt được mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy năng suất lao động, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập.