Chương trình GFC của Đan Mạch giúp tạo 30.000 công ăn việc làm

Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam (GFC) do chính phủ Đan Mạch tài trợ đã giúp tạo ra 30.000 việc làm và thu nhập đáng kể cho người nông dân.
Chương trình GFC của Đan Mạch giúp tạo 30.000 công ăn việc làm ảnh 1Triển lãm sản phẩm và sáng kiến của các dự án được chương trình GFC hỗ trợ. (ẢNh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam (GFC) của Đan Mạch đã giúp tạo ra 30.000 việc làm và nguồn thu đáng kể từ lĩnh vực xuất khẩu cho người nông dân Việt Nam từ năm 2011 tới cuối năm 2014.

Đó là thông tin vừa được chia sẻ tại Hội thảo “Vai trò của khối tư nhân trong phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam” do Đại sứ quán Đan Mạch và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức sáng nay (28/11), tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen cho hay, Chương trình GFC đã hỗ trợ nâng cao và cải tiến chất lượng dịch vụ theo hướng thương mại hóa cho số lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp hộ gia đình cũng như người nông dân, nhằm tạo ra ảnh hưởng tích cực và lâu dài đối với sự phát triển của khu vực kinh doanh xuất khẩu cũng như chuỗi giá trị.

“Chương trình GFC đã hỗ trợ hơn 40 dự án và tạo ra gần 30.000 việc làm mới cho người nông dân. Bên cạnh đó, có hơn 60.000 người nông dân đã được đào tạo chuyên môn, giúp thu nhập của người nông dân đã tăng đáng kể cùng với nguồn thu đáng ghi nhận từ lĩnh vực xuất khẩu,” Đại sứ John Nielsen nhấn mạnh.

Buổi lễ tổng kết chương trình GFC nhằm chia sẻ kinh nghiệm từ đơn vị nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà tài trợ và các doanh nghiệp cá nhân được cấp vốn từ chương trình. Ngoài ra, lễ tổng kết có tổ chức triển lãm sản phẩm và sáng kiến của các dự án được chương trình GFC hỗ trợ.

Các đại biểu tham gia Hội thảo cũng cho rằng, chương trình GFC tập trung vào các dự án mang tính đổi mới, tạo ra nhiều dịch vụ mới, thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới và dần tiến hành nhân rộng mô hình đối với các dự án khác.

Bên cạnh việc hỗ trợ tìm kiếm thị trường mới, GFC tập trung giúp giảm thiểu rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức ngoài quốc doanh triển khai các ý tưởng dự án đổi mới nhằm xác định và đưa công nghệ mới cũng như triển khai các mô hình kinh doanh.

Giai đoạn 2014-2015, Đan Mạch sẽ tiến hành giải ngân khoảng 90 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam. Các lĩnh vực chủ yếu được nhận hỗ trợ là: Phát triển xanh, môi trường, phát triển khu vực tư nhân, nước sạch, văn hóa và các hoạt động quản lý nhà nước./.

Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu (GFC) do Đan Mạch tài trợ Việt Nam với tổng số vốn lên tới 11 triệu USD, chính phủ hai quốc gia đã thống nhất tập trung hỗ trợ vào nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh doanh xuất khẩu trong giai đoạn từ 2011 tới 2014.

Chương trình GFC đã hỗ trợ nguồn vốn cho 42 dự án tại 8 tỉnh thành bao gồm Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang và Cần Thơ.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục