Do các khoản cắt giảm kinh phí mạnh từ tháng Tám tới, WFP có thể phải ngừng cung cấp viện trợ nhân đạo tại các vùng bị xung đột tàn phá ở Nigeria - nơi có gần 31 triệu người cần cứu trợ khẩn cấp.
Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc cho biết Mỹ đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng tài trợ lương thực, đảo ngược lệnh đình chỉ trước đó có thể khiến 500.000 tấn lương thực đang chờ được vận chuyển.
Nhân viên cứu trợ của LHQ đã dừng hoạt động cứu trợ vào ban đêm ở Dải Gaza ít nhất 48 giờ, sau vụ không kích khiến 7 nhân viên của Tổ chức Viện trợ Lương thực World Central Kitchen (Mỹ) thiệt mạng.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải phân phối đủ viện trợ lương thực thông qua các tuyến đường bộ để cứu mạng nhiều người, đặc biệt là ở phía Bắc Dải Gaza.
Ngoại trưởng Ai Cập và Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Syria đã trao đổi về các biện pháp nhằm thu hẹp bất đồng, từng bước thống nhất quan điểm về cách giải quyết khủng hoảng ở Syria.
Thông báo của WFP nêu rõ "khủng hoảng tài trợ chưa từng có ở Syria” buộc cơ quan này phải cắt giảm hỗ trợ cho 2,5 triệu người trong số 5,5 triệu người đang cần và được hỗ trợ lương thực.
Liên hợp quốc cần 375 triệu USD để viện trợ lương thực, thuốc men và các mặt hàng cứu trợ khác cho hàng triệu người chịu ảnh hưởng của bão Mocha vốn đã tàn phá nhiều khu vực ở Myanmar và Bangladesh.
OCHA nhấn mạnh số người cần hỗ trợ tại Syria đã ở mức cao chưa từng có, ngay cả trước khi xảy ra thảm họa động đất, với hơn 15 triệu người cần viện trợ nhân đạo và hơn 90% người sống trong nghèo khó.
Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc, do thiếu kinh phí, lần đầu tiên sau 6 năm, tổ chức này buộc phải giảm hỗ trợ cho người Rohingya chạy nạn từ Myanmar sang Bangladesh.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh nước này sẽ tìm kiếm các biện pháp để xây dựng lòng tin với Triều Tiên, đồng thời tạo điều kiện để Bình Nhưỡng lựa chọn đối thoại và tiếp xúc với Seoul.
IMF cho biết 48 quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng lương thực, trong đó có 20 quốc gia, đa số ở châu Phi, có thể cần phải viện trợ lương thực khẩn cấp.
Dư luận hy vọng người chiến thắng trong cuộc đua này sẽ có thể đưa quốc đảo này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập năm 1948.
LHQ cho biết Liban sẽ cần thêm 163 triệu USD để bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân đạo đang gia tăng, đồng thời nhấn mạnh tổng ngân sách cần cho kế hoạch kéo dài nhiều năm này có thể lên tới 546 triệu USD.
LHQ cho biết cứ 5 phụ nữ Sri Lanka thì có tới 4 người đã bắt đầu phải nhịn ăn vì không có tiền để mua lương thực, đồng thời cảnh báo về một "cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng" sắp xảy ra.
Hiện hơn 1 triệu người ở nhiều khu vực thuộc Ethiopia cần được viện trợ lương thực khẩn cấp, trong đó khoảng 185.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng có nguy cơ tử vong cao.
Theo Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, Afghanistan cần được viện trợ để thúc đẩy nền kinh tế, duy trì hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như các dịch vụ cơ bản.
Giới chức Ethiopia hy vọng lệnh ngừng bắn với lực lượng nổi dậy tại Tigray sẽ giúp cải thiện đáng kể tình hình nhân đạo trên thực địa và mở đường cho giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.
Khu vực Sừng châu Phi ghi nhận tình trạng khô hạn kỷ lục kể từ năm 1981, hạn hán kéo dài đã tàn phá mùa màng khiến nhiều vật nuôi chết, buộc nhiều gia đình nông thôn phải rời bỏ nhà cửa.
Kể từ tháng 1/2022, 8 triệu người dân Yemen sẽ nhận được khẩu phần ăn bị giảm đi một nửa, chỉ có 5 triệu người thuộc nhóm nguy cơ cao rơi vào nghèo đói sẽ vẫn nhận được đầy đủ lương thực.