Đức và Ukraine ký thỏa thuận quốc phòng trị giá 2,48 tỷ USD
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố: "Một hợp đồng đã được ký kết với Diehl Defence để sản xuất các hệ thống IRIS-T và tên lửa... Tổng giá trị của hợp đồng là 2,2 tỷ euro (2,48 tỷ USD)."
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố: "Một hợp đồng đã được ký kết với Diehl Defence để sản xuất các hệ thống IRIS-T và tên lửa... Tổng giá trị của hợp đồng là 2,2 tỷ euro (2,48 tỷ USD)."
Chủ tịch Ủy ban quân sự Liên minh châu Âu, ông Robert Brieger cho biết EU đang lên kế hoạch tăng gấp đôi lượng đạn pháo hạng nặng viện trợ cho Ukraine trong năm nay.
Cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu đề xuất các nước thành viên cung cấp gói viện trợ quân sự lên tới 40 tỷ euro (43,35 tỷ USD) cho Ukraine trong năm 2025.
Ukraine khẳng định sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày mà Mỹ đưa ra tại cuộc gặp tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét ngừng tất cả các lô hàng viện trợ quân sự hiện nay cho Ukraine sau cuộc tranh cãi nảy lửa tại Phòng Bầu dục hôm 28/2.
Nhà lập pháp thuộc đảng Sự lựa chọn cho nước Đức (AfD), Kay Gottschalk, tuyên bố người Đức sẽ không bao giờ muốn đưa quân tới Ukraine, "có thể" chỉ gửi lực lượng gìn giữ hòa bình.
Gói viện trợ quân sự trị giá 150 triệu bảng Anh (185,8 triệu USD) bao gồm thiết bị bay không người lái, xe tăng và hệ thống phòng không.
Nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã chuyển khoảng 90 hệ thống phòng không Patriot từ Israel sang Ba Lan trong tuần này để sau đó chuyển cho Ukraine.
Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự trị giá 125 triệu USD cho Kiev, trong khi Latvia sẽ cung cấp cho Ukraine hàng nghìn UAV, còn Na Uy cho lập cơ sở sản xuất đạn pháo 155mm tại Ukraine.
Theo báo cáo của Văn phòng Kiểm toán chính phủ, Lầu Năm góc đã gặp nhiều khó khăn trong việc định giá chính xác các mặt hàng quốc phòng được gửi đến Ukraine do các định nghĩa kế toán không rõ ràng.
Trên nền tảng xã hội X, Bỉ - nước hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng EU) nêu rõ lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được dùng để hỗ trợ Ukraine trong phục hồi và phòng thủ quân sự.
Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp gói viện trợ cho Ukraine bắt đầu từ năm nay và giải ngân 12 triệu USD để hỗ trợ hồi phục cho các binh sỹ Ukraine bị thương thông qua quỹ ủy thác của NATO.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì sự ủng hộ của các nước thành viên liên minh vẫn “vững chắc."
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Kuleba, tân Ngoại trưởng Pháp khẳng định Ukraine sẽ vẫn là ưu tiên đối với Pháp bất chấp những khó khăn phía trước.
Thượng nghị sỹ Chuck Schumer xác nhận Thượng viện sẽ làm việc trở lại vào ngày 18/12 để các bên có thời gian thảo luận vào cuối tuần nhằm đạt được thỏa thuận khung đàm phán viện trợ cho Ukraine.